Mưa dông, lốc gây thiệt hại ở Tuyên Quang

Mưa to kèm theo dông, lốc do ảnh hưởng không khí lạnh, trong ngày 18 và rạng sáng ngày 19/4 đã làm nhiều nhà dân, phòng học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 2 ngôi nhà của người dân ở xã Kim Quan và Trung Sơn (huyện Yên Sơn) bị sập đổ hoàn toàn; 135 ngôi nhà của các hộ dân, 8 phòng học và 3 nhà văn hóa thôn ở 3 huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương bị tốc mái. Mưa to kèm theo giông, lốc còn làm hơn 97 ha ngô, 2,5 ha lúa và 4,5 ha cây keo ở các xã trên địa bàn tỉnh bị dập nát, gẫy đổ...

Ngay sau khi xảy ra mưa to kèm theo giông, lốc, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã cử cán bộ xuống những nơi bị thiệt hại chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Cùng với đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong trong tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo các thành viên, hội viên tham gia giúp đỡ những gia đình, trường học bị thiệt hại, lợp lại mái nhà, lớp học bị tốc mái để ổn định chỗ sinh hoạt, học tập cho các em…

TTXVN/Tin Tức
Hơn 1000 du khách mắc kẹt ở Cù lao Chàm về đất liền an toàn
Hơn 1000 du khách mắc kẹt ở Cù lao Chàm về đất liền an toàn

Đến 6 giờ ngày 19/4, những chuyến ca nô, tàu cao tốc đưa du khách mắc kẹt trên Cù lao Chàm, Hội An về đất liền an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN