Hình ảnh hộp bao cao su của hãng Durex. Ảnh: Getty Images
Theo tờ The Guardian (Anh), giá bao cao su toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí sản xuất leo thang. Nhà sản xuất hàng đầu thế giới Karex Bhd cho biết mức tăng có thể dao động từ 20% đến 30%, thậm chí cao hơn nếu tình trạng gián đoạn kéo dài.
Ông Goh Miah Kiat, Giám đốc điều hành Karex, cho biết doanh nghiệp gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí gia tăng sang khách hàng. Trong bối cảnh giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, áp lực tài chính đang dồn lên toàn bộ chuỗi sản xuất.
Karex hiện sản xuất hơn 5 tỷ bao cao su mỗi năm, cung cấp cho các thương hiệu lớn như Durex và Trojan, đồng thời là đối tác của các hệ thống y tế công như NHS và các chương trình viện trợ toàn cầu của Liên hợp quốc.
“Thị trường hiện rất mong manh, chi phí tăng cao khiến chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá ngay lúc này”, ông Goh nói.
Không chỉ chịu áp lực chi phí, Karex còn ghi nhận nhu cầu tăng vọt trong năm nay, khoảng 30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ việc chi phí vận chuyển tăng cao và tình trạng chậm trễ giao hàng khiến nhiều khách hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho.
Thời gian vận chuyển hàng hóa tới các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ hiện kéo dài gần hai tháng, gấp đôi so với trước đây. Điều này khiến một lượng lớn sản phẩm vẫn “mắc kẹt” trên tàu, chưa thể đến tay người tiêu dùng dù nhu cầu rất cao.
Theo ông Goh, nhiều quốc gia đang phát triển đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề do thời gian vận chuyển kéo dài, khiến nguồn cung không kịp đáp ứng nhu cầu thực tế.
Xung đột Iran, bắt đầu từ cuối tháng 2, đã tác động mạnh đến dòng chảy năng lượng và hóa dầu từ Trung Đông - khu vực cung cấp nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất bao cao su. Giá các vật liệu như cao su tổng hợp, nitrile, cùng với bao bì nhôm và dầu silicone đều tăng đáng kể.
Karex cho biết hiện vẫn đảm bảo đủ nguồn cung trong vài tháng tới, đồng thời đang tìm cách tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế, đặc biệt từ USAID trong năm ngoái, đã khiến lượng dự trữ bao cao su toàn cầu suy giảm đáng kể.
Không chỉ Karex, nhiều doanh nghiệp khác, bao gồm cả các nhà sản xuất găng tay y tế, cũng đang đối mặt với nguy cơ tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Sự gián đoạn từ Trung Đông đang lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái sản xuất phụ thuộc vào nguyên liệu hóa dầu.
Trong bối cảnh đó, thị trường bao cao su toàn cầu có thể tiếp tục chịu áp lực kép từ cả phía cung lẫn cầu, khiến giá cả leo thang trong thời gian tới.
Những biến động địa chính trị hiện nay đang cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của ngành công nghiệp toàn cầu vào chuỗi cung ứng năng lượng và nguyên liệu, đồng thời cảnh báo nguy cơ giá các sản phẩm thiết yếu tiếp tục tăng nếu xung đột kéo dài.