Một học sinh lớp 10 bị sét đánh tử vong

Tối 10/5, lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một học sinh trên địa bàn vừa bị sét đánh tử vong vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thời điểm trên, em Đ.M.G (16 tuổi), học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Cam Lộ, trú tại khu phố 7, thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) cùng nhóm bạn đứng chơi ở thân đập hồ Nghĩa Hi, thuộc khu phố 9 (thị trấn Cam Lộ) thì bất ngờ bị sét đánh. Ngay sau đó, em Đ.M.G được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện gia đình đang làm thủ tục tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin vào ngày 1/5, một học sinh lớp 7C Trường bán trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đakrông ở xã Tà Rụt, huyện miền núi Đakrông cũng bị sét đánh tử vong khi đang đá bóng với 5 người bạn khác trên sân trường.

Thanh Thủy (TTXVN)
Một học sinh lớp 7 bị tử vong do sét đánh
Một học sinh lớp 7 bị tử vong do sét đánh

Tối 1/5, đại diện lãnh đạo UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa có một học sinh lớp 7 bị sét đánh tử vong khi đang chơi cùng các bạn trên sân trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN