Một bảo vệ bệnh viện tử vong khi nỗ lực giải cứu bệnh nhân trầm cảm

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2/3, bệnh nhân P.V.M (sinh năm 1998), đang điều trị tại Khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn bất ngờ leo ra mái ban công tầng 7 của khu nhà B bệnh viện. Thấy vậy, ông L.V.P (sinh năm 1968) là bảo vệ bệnh viện, nỗ lực giải cứu bệnh nhân nhưng không may rơi từ tầng 7 xuống tầng 3, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nhiều ngày qua và đã nhập viện điều trị từ 1/3/2024. Sáng 2/3, bệnh nhân tự ý bỏ đi khỏi buồng điều trị và lên tầng 7 bệnh viện, sau đó trèo ra mái ban công với ý định tự tử.

Nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường triển khai phương án ứng cứu. Lực lượng quân sự tỉnh Bắc Kạn cũng đã có mặt để hỗ trợ công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do vị trí bệnh nhân cố thủ nằm trên mái cao, khó tiếp cận nên lực lượng chức năng, người thân liên tục thuyết phục, vận động nhưng bệnh nhân không hợp tác và cố thủ nhiều giờ trên ban công.

Đến khoảng 14 giờ 50 phút, bệnh nhân đã nhảy xuống và tử vong.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Cấp cứu bệnh nhân có 5 túi phình mạch máu não hy hữu
Cấp cứu bệnh nhân có 5 túi phình mạch máu não hy hữu

Các bác sĩ Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa can thiệp cứu sống bệnh nhân có tới 5 túi phình mạch máu não hiếm gặp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN