Miền Trung: Mưa to, lũ lớn gây ách tắc giao thông

 Do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên trong những ngày qua tại Thừa Thiên - Huế có nơi mưa to đến rất to; riêng ở các vùng miền núi, chỉ trong 12 giờ qua lượng mưa đạt từ 150mm - 200mm. Lũ trên các con sông, nhất là sông Hương dự báo trong ngày 26/11 lên ở mức báo động 2 đến dưới báo động 3.


Nước sông Hương dâng cao do lũ đổ về hồi đầu tháng 11/2011. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN


Tại huyện miền núi Nam Đông, do mưa lớn, nước lũ đổ về mạnh trên dòng Tả Trạch, làm ngập lụt nhiều đoạn đường của tỉnh lộ 14b, có nơi ngập sâu 30 cm - 40 cm, khóa khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền việc tích nước lên gần đến mức báo động đỏ nên đã tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho đập. Hiện Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền đang thực hiện chế độ cập nhật lượng mưa theo từng giờ để thực hiện việc xả lũ trên sông Hương theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt. Ở thành phố Huế tuy mưa không lớn nhưng do thuỷ điện xả lũ làm ngập một số vùng thấp trũng như phường Phú Hậu, Xuân Phú; trong đó đoạn đường qua Đập Đá đã ngập từ chiều 25/11, phải cấm các phương tiện qua lại.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh chỉ đạo Ban quản lý các hồ thủy điện, và các hồ chứa nước Truồi, Hòa Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ vận hành hồ chứa để làm "so le" nguồn nước đổ về các con sông, góp phần giảm lũ cho sông Hương, sông Bồ. Đối với các công trình đang thi công dở dang, chủ các công trình và nhà thầu tổ chức triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn về người và phương tiện, thiết bị thi công. Bộ chỉ huy quân sự, Biên phòng và Công an tỉnh duy trì trực ban 24/24, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

* Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mấy ngày qua có mưa rất to, hầu hết các huyện miền núi đều có lượng mưa đo được trên 100mm, làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, đặc biệt nghiêm trọng là tuyến đường Quốc lộ 24, tại km 34+500, đoạn qua xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ. Khoảng 5 giờ ngày 26/11, một khối đất đá khoảng 50 m3 đã đổ xuống đoạn đường trên, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Hàng trăm xe máy, ô tô tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 24 phải nằm chờ ở hai đầu song có nhiều xe máy bất chấp nguy hiểm vẫn đi trong hành lang đường bộ trên vực sông.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Ba Tơ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị sửa chữa đường bộ kịp thời khắc phục thông xe trong thời gian sớm nhất.


TTXVN/Tin Tức

Lũ các sông miền Trung đang lên
Lũ các sông miền Trung đang lên

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang lên. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN