Mang yêu thương đến với trẻ em mồ côi

Với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Hướng dương đón nắng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đã thực sự mang những tia nắng ấm áp để lan tỏa yêu thương, chung sức xây dựng tương lai tốt đẹp cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, nhất là trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Trao quà cho trẻ em mồ côi tại chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng”. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Những người mẹ đỡ đầu

Mồ côi mẹ từ nhỏ, em Võ Thị Thu Thủy, 13 tuổi, sống với ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ tại phường An Đông, thành phố Huế. Là hộ cận nghèo, ông bà ngoại của Thủy cũng đã ngoài 70 tuổi nên cuộc sống và việc học hành của em gặp rất nhiều khó khăn. Biết được phận đời éo le này, chị Nguyễn Thị Thu Nga, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế đã nhận làm “mẹ đỡ đầu” của Thủy. Ngoài việc động viên, giúp em có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn, mất mát, hàng tháng chị Nga còn hỗ trợ 500.000 đồng để trang trải việc ăn học của em. 

 Chị Nguyễn Thị Thu Nga chia sẻ, chị cũng như những người mẹ khác, đều mong muốn các con của mình được sống trong tình yêu thương và có môi trường tốt để phát triển. Khi biết được hoàn cảnh của Thủy, chị rất thương em và hy vọng sự đồng hành, sẻ chia của mình sẽ mang hơi ấm tình thương giúp em vơi bớt với những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Bản thân chị cũng cảm thấy hạnh phúc khi giúp Thủy viết tiếp ước mơ của mình.

 "Mẹ bị bạo bệnh và qua đời khi Thủy mới 4 tuổi. Thủy lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ, hơn nữa chúng tôi cũng rất lo lắng khi mình đã tuổi cao sức yếu. Giờ đây, có được sự giúp đỡ, chia sẻ từ “người mẹ thứ hai”, gia đình tôi rất cảm động vì cháu có điều kiện, môi trường tốt hơn để lớn lên và phát triển như những đứa trẻ cùng trang lứa", ông Võ Thương - ông ngoại của Thủy chia sẻ. 

Đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến cuộc sống của người dân, trong đó, nhiều trẻ em đã mất đi gia đình, mồ côi cha, mẹ. Vì mưu sinh, bố mẹ của Lê Hữu Huy (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) gửi em cho bà nội để vào làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt dịch thứ 4, bố của Huy không may mắc COVID-19 và qua đời. Qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Khối các đoàn thể của tỉnh đã đứng ra nhận đỡ đầu Lê Hữu Huy, hàng tháng hỗ trợ em 1 triệu đồng. 

Em Lê Hữu Huy chia sẻ rằng em xúc động và biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Hiện tại mẹ và em của Huy đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, em chỉ mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để mẹ về, ba mẹ con được sống cùng nhau.

Với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em và không để trẻ nào bị bỏ lại phía sau, nhất là trẻ mồ côi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Thủy đã nhận đỡ đầu 12 trẻ có bố/mẹ mất do COVID-19, bệnh tật hiểm nghèo. Theo đó, các em sẽ được hỗ trợ mỗi tháng từ 400 – 500 nghìn đồng trong vòng 2 năm. Sau đó, mức hỗ trợ sẽ tăng dần trong chu kỳ 2 năm tiếp theo. 

 Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Thủy cho biết: qua rà soát, trên địa bàn có 179 trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự chung tay, sẻ chia. Trong hai tháng đầu năm 2022, các cấp hội ở thị xã đã nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi. Đặc biệt, dịp 8/3 năm nay, hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường triển khai kết nối, vận động và tiến hành thủ tục để nhận đỡ đầu thêm 10 trẻ mồ côi. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sẽ làm nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái để tăng mức hỗ trợ, đồng thời, tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện để những trẻ mồ côi còn lại nhận được bảo trợ.

Đồng hành với trẻ mồ côi

Tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có hơn 2.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 6 trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19. Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch và hoàn cảnh khó khăn khác do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng” bằng nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các trẻ em mồ côi khó khăn. 

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế Trần Thị Kim Loan cho biết, với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, các cấp hội đã rà soát, lập danh sách trẻ em mồ côi tại địa phương; thông tin và kết nối với các cá nhân, tổ chức hỗ trợ và đỡ đầu các em. Sau 2 tháng triển khai chương trình, đã có 251 em được các cá nhân, tổ chức, các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu bằng hình thức hỗ trợ tài chính định kỳ hàng tháng, duy trì trong 1-5 năm hoặc đến khi các cháu đủ 18 tuổi; ngoài ra còn hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, sữa, quần áo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. 

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục là cầu nối giữa mẹ đỡ đầu với trẻ mồ côi; phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện và đề xuất chính sách phù hợp cho trẻ. Đồng thời, các cấp hội tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng” nhằm kết nối, huy động nguồn lực để cùng trẻ em mồ côi vững bước trên đường đời. Hội phấn đấu 100 trẻ mồ côi do đại dịch COVID được giúp đỡ và 100% tổ chức hội phụ nữ sẽ đăng ký đảm nhận giúp đỡ, là mẹ đỡ đầu cho các em mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ, “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng” là một chương trình nhân văn thể hiện rõ phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ. Để chương trình thực sự lan tỏa, có tính bền vững, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần hình thành mạng lưới để quản lý chương trình; rà soát trẻ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ; đồng thời tăng cường kết nối huy động ngày càng có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ và mang yêu thương đến với nhiều trẻ mồ côi giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.

Cuộc sống với nhiều trẻ em mồ côi vẫn còn muôn vàn khó khăn, nhưng những tia nắng yêu thương được thắp lên từ những “Mẹ đỡ đầu” sẽ phần nào khỏa lấp những trống vắng trong tâm hồn các em và tiếp thêm niềm tin để các em bước vào đời.

Tường Vi (TTXVN)
Thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong tình hình mới
Thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong tình hình mới

Ngày 7/3, phát biểu tại buổi tọa đàm, họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề “Phụ nữ đồng hành cùng vượt qua đại dịch COVID-19", Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao đóng góp to lớn, quan trọng của phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch của thành phố thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN