Lùi thời gian vận hành Nhà máy Bôxít Tân Rai

Nhà máy Bôxít Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vẫn chưa thể vận hành vào ngày 1/11 như dự kiến do một số hạng mục chưa hoàn thiện và một số công trình hoạt động chưa đồng bộ.

Theo Ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bôxít – Nhôm Lâm Đồng, đến nay các hạng mục chính và công trình vệ tinh như: nhà máy tuyển quặng, nhà máy điện, khu khai thác mỏ, khoang chứa bùn đỏ… đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động. Riêng khu vực khai thác mỏ đã tuyển được hơn 1 triệu tấn quặng thô, nhà máy tuyển quặng cũng sản xuất được khoảng 100.000 tấn quặng tinh và chuyển đến nhà máy alumin chờ vận hành chính thức.


Nhà máy Bôxít Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vẫn chưa thể vận hành vào ngày 1/11 như dự kiến. Trong ảnh: Phân xưởng tuyển rửa quặng bôxít. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN



Việc dự án chậm đi vào hoạt động (gần 2 năm so với kế hoạch) do có nhiều nguyên nhân khác nhau như: quá trình thi công đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật phức tạp; trong quá trình chạy thử thì một số công trình đã bộc lộ trục trặc, chưa ổn định; quá trình giải phóng mặt bằng còn chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục…

Đại diện Ban quản lý Dự án Tổ hợp Bauxitte – Nhôm Lâm Đồng cũng cho biết, với tình trạng như hiện nay thì dự kiến vào cuối tháng 11, hoặc đầu tháng 12, Nhà máy Bôxít Tân Rai mới có thể được vận hành chính thức và cho ra mẻ sản phẩm alumin đầu tiên.


Nguyễn Dũng
Tháng 10 sẽ chạy thử nhà máy bauxite Tân Rai
Tháng 10 sẽ chạy thử nhà máy bauxite Tân Rai

Nhà máy bauxite Tân Rai sẽ được chạy thử có tải vào tháng 10 tới. Đây là khẳng định của lãnh đạo Ban quản lý Dự án Tổ hợp Bauxit – Nhôm Lâm Đồng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) trong buổi làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào ngày 10/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN