Lốc mạnh và sét gây thiệt hại tại Tuyên Hóa, Quảng Bình

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, một trận lốc mạnh và sét đã xảy ra gây nhiều thiệt hại trên địa bàn huyện.

Cụ thể, khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ ngày 10/5 trận lốc và sét mạnh xảy ra trên địa bàn hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa khiến 137 ngôi nhà bị tốc mái, sập tường; toàn bộ hệ thống mái che của Trường mầm non xã Thuận Hóa bị sập và hư hỏng hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Về hoa màu, có trên 54 ha cây trồng các loại như lúa, ngô, lạc… của hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa bị gãy đổ, xói rễ, ngâm nước. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 8 tỷ đồng.

Sau khi lốc, sét xảy ra, huyện Tuyên Hóa đã kịp thời chỉ đạo UBND hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa phân công cán bộ về các thôn, xã bị thiệt hại để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất; đồng thời, thống kê thiệt hại do lốc, sét để báo cáo UBND huyện.

Theo Chủ tịch UBND xã Lê Hóa Nguyễn Đình Hoàn, sau khi kiểm tra, nắm tình hình thực tế, chính quyền địa phương đã chỉ đạo, huy động lực lượng về các thôn bị ảnh hưởng của thiên tai, giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

Võ Dung (TTXVN)
Chiều tối và đêm 11/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy
Chiều tối và đêm 11/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới đang dịch chuyển về phía Tây, gió Tây Nam ở độ cao 1500 m đến 5000 m hoạt động mạnh dần lên nên trong chiều tối và đêm 11/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN