Liên tiếp xảy ra cháy chợ làm thiệt hại hàng tỷ đồng

Trong các ngày 5-6/3, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra hai vụ cháy chợ, làm thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân.  

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Quýt. Ảnh: baoquangnam.vn

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ ngày 6/3, một số người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên trong chợ Thanh Quýt (thôn Thanh Quýt 5, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn) kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Do trong chợ có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên chỉ ít phút sau, đám cháy đã bùng phát dữ dội và lan sang hầu hết các ki ốt.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an hai địa phương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường dập lửa. Do lúc này cửa chợ Thanh Quýt đóng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải phá cửa, đập tường… để triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 3 giờ ngày 6/3, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không cháy lan sang nhà dân bên cạnh. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song nhiều ki ốt chứa hàng hóa bên trong chợ đã bị thiêu rụi.

Được biết, chợ Thanh Quýt là chợ loại 3, có khoảng 70 ki ốt lớn nhỏ, được đưa vào sử dụng khoảng 3 năm nay. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Trước đó, một hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều 5/3, tại chợ Phú Thịnh (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, khói đen kèm theo lửa bất ngờ bốc lên ở ki ốt của bà Đỗ Thị Hà (trú ở khối phố Tân Thịnh, thị trấn Phú Thịnh). Trong chốc lát, toàn bộ mặt hàng gia dụng trong ki ốt như chiếu, nệm, khăn các loại, mũ, áo mưa… đã bị lửa thiêu rụi.

Người dân cho biết, nhờ được phát hiện sớm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam cũng có mặt kịp thời nên đám cháy bị khống chế nhanh, không lan ra diện rộng. Nguyên nhân của vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Thợ hàn sửa chữa ki ốt gây cháy chợ Gián ở Ninh Bình 
Thợ hàn sửa chữa ki ốt gây cháy chợ Gián ở Ninh Bình 

Ngày 13/11, lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn cho biết, bước đầu nguyên nhân cháy chợ Gián (xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vào trưa ngày 9/11 được xác định là do thợ hàn sửa chữa một ki ốt trong chợ đã làm bốc lửa, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan ra các ki ốt bên cạnh và lan rộng trên diện tích của chợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN