Lật ghe trên sông Ba, hai mẹ con chết đuối

Ngày 9/5, Chủ tịch UBND huyện miền núi Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) ông Cao Minh Hòa cho biết, huyện đã cử đoàn công tác đến động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có hai mẹ con bị đuối nước để lo mai táng.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 8/5, hai mẹ con chị Lê Thị Mỹ Cúc (38 tuổi) và Bạch Văn Phong (17 tuổi), ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, cùng hai người hàng xóm đi làm rẫy về, khi qua sông Ba thì không may bị lật ghe. Hai người hàng xóm bơi được vào bờ thoát chết, còn hai mẹ con chị Cúc bị nước sông nhấn chìm.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương yêu cầu Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ tạm ngưng xả nước để huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 18 giờ cùng ngày mới vớt được thi thể hai mẹ con chị Cúc, cách nơi bị lật ghe hơn một cây số về phía Đông, hạ lưu sông Ba.

Được biết, gia đình chị Cúc thuộc diện nghèo, vừa được xóa nhà ở tạm.


Thế Lập
Tàu cá cùng 6 thuyền viên gặp nạn trên biển
Tàu cá cùng 6 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đến chiều 5/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã đưa được một tàu bị nạn cùng toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN