Tàu cá cùng 6 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đến chiều 5/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã đưa được một tàu bị nạn cùng toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn.


Sự việc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng 5/5, tại khu vực phía trong Đảo Mắt, cách Cửa Hội (Nghệ An) khoảng 7 hải lý, tàu đánh cá mang biển kiểm soát NA – 0010TS cùng 6 thuyền viên do anh Phan Văn Lợi (sinh năm 1971, trú tại khối Hải Bằng, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) làm thuyền trưởng. Trên đường chạy vào lạch do gặp gió to, tàu bị hỏng chân vịt, trôi dạt trên biển, rất nguy hiểm đến tính mạng của các thuyền viên và an toàn của tàu. Đến 6 giờ 10 phút cùng ngày, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được tin báo từ người nhà của gia đình anh Lợi.

 

Sau khi nhận được tin báo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều động 2 tàu (QB – 061101 và tàu QB – 061201) cùng 20 cán bộ, chiến sỹ do Hải đội trưởng Hải đội 2 trực tiếp chỉ huy để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn tàu NA – 0010TS. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu nạn trên biển, đến chiều 5/5, hai tàu của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã đưa được tàu bị nạn và toàn bộ thuyền viên trên tàu vào cảng Cửa Hội an toàn.

 

Sau khi đưa được tàu và người vào bờ an toàn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp UBND thị xã Cửa Lò thực hiện các thủ tục theo quy định để bàn giao người và phương tiện cho gia đình có người và phương tiện gặp nạn.

 

Nguyễn Văn Nhật

Cứu nạn tàu câu mực cùng 30 thuyền viên
Cứu nạn tàu câu mực cùng 30 thuyền viên

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (MRCC) ngày 26/2 đã lai dắt thành công một tàu cá bị nạn cùng 30 thuyền viên về cảng Nha Trang an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN