Lập các chốt tự quản khu dân cư để phòng dịch COVID-19

Mấy ngày qua, nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tiến hành chăng dây lập chốt ở đầu các con hẻm, lối ra vào chính và cắt cử người trực kiểm tra, kiểm soát người ra, vào để tăng mức độ bảo đảm an toàn cho khu dân cư của mình trước nguy cơ dịch, bệnh xâm nhập. Đây không phải chốt kiểm soát do tỉnh ra quyết định phong tỏa do có ca F0.

Chú thích ảnh
Chốt phòng dịch tự quản trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Vũng Tàu). 

Chủ tịch UBND phường 7 (thành phố Vũng Tàu) Nguyễn Xuân Thanh cho biết, các chốt này do các Tổ COVID cộng đồng đề nghị phường thành lập để người dân tự kiểm soát, ngăn chặn người lạ vào các khu dân cư, nâng cao ý thức, tinh thần phòng dịch của mỗi người, đồng thời bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư. Các chốt này hoạt động theo mô hình tự quản, do Tổ COVID cộng đồng, lực lượng cựu chiến binh là nòng cốt và chính người dân trong khu dân cư tham gia. Trên cơ sở đề nghị và hiện trạng, UBND phường đã lập 43 chốt trên địa bàn.

Không như các khu phong tỏa, người dân trong các chốt tự quản này vẫn được ra, vào theo quy định đối với các trường hợp như ốm đau cấp cứu, đi mua lương thực, thực phẩm… Những phương tiện, người có giấy của cơ quan có thẩm quyền cấp được phép lưu thông cũng được qua lại nhưng phải đảm bảo các quy định an toàn về phòng, chống dịch. Đối với các shipper (người giao hàng) phải dừng ở các chốt và gọi người ra nhận.

Chú thích ảnh
Chốt phòng dịch tự quản trên đường Lê Lợi (TP Vũng Tàu). 

Bà Đỗ Thị Kim Tuyết, tổ trưởng tổ 11 (khu phố 3, phường 7, thành phố Vũng Tàu) cho biết, ý thức được việc làm này là tự bảo vệ cho cộng đồng, khu dân cư của mình nên người dân trong các con hẻm, tổ dân phố rất tích cực, phấn chấn tham gia trực chốt. Người dân trong hẻm, khu dân cư biết nhau hết nên người lạ khó có thể lọt vào.

Bí thư, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất Giang Phương Thảo cho biết, người dân trên địa bàn phường rất ủng hộ việc thành phố Vũng Tàu kêu gọi siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch, nên ngoài những chốt phòng dịch tự quản do UBND phường lập trên địa bàn, nhiều nơi còn tự chăng dây, lập thêm chốt tại các đường ngang, hẻm thông để bảo vệ tuyệt đối cho khu dân cư của mình. Từ khi lập chốt (ngày 21/7) đến nay, khí thế phòng, chống dịch trên địa bàn phường trở nên rất tích cực như phụ nữ, người trong khu nhà trọ cũng tham gia chốt trực, nhiều hộ cung cấp đồ ăn, nước uống cho các chốt trực.

Theo UBND thành phố Vũng Tàu, đến nay, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã thành lập được 290 chốt phòng dịch tự quản. Đây là biện pháp hữu hiệu, kêu gọi được đông đảo người dân tham gia, nâng cao ý thức phòng, chống dịch; giúp thành phố giữ vững và mở rộng nhanh những “vùng xanh” - vùng không có dịch; tập trung thời gian để “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, dập dịch.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Bà Rịa-Vũng Tàu chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đang lây lan ở các tỉnh phía Nam. Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động phòng, chống, không xảy ra tình trạng rối loạn, tâm lý hoang mang cho người dân. Các hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa vẫn được duy trì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN