Làng hoa Tây Tựu điêu đứng vì dịch COVID-19: Hoa ly đầy vườn không ai cắt, hoa cúc nhổ bỏ vứt ven đường

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chợ hoa lớn nhất của Hà Nội đang tạm đóng cửa, khiến làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gần như không có đầu ra. Hàng trăm ha hoa tại làng Tây Tựu đang vào vụ thu hoạch bị rớt giá thê thảm, khó bán và thậm chí phải đổ bỏ.

Đa số các loại hoa ở đây như: Cúc, hồng, ly, loa kèn... đều đã vào vụ cho thu hoạch, nhưng người mua, người bán hầu như không có. Một số vườn hoa dù đã nở rộ nhưng người dân không thu hoạch, để héo, thậm chí cắt bỏ.

"Giá hoa thấp, có loại chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm trước, hoa thu hoạch xong không có thương lái đến thu mua. Nhiều gia đình bị lỗ hàng trăm triệu, nhiều chủ hộ đã phá bỏ các ruộng hoa đang trổ bông để trồng vụ mới với hy vọng khi hết dịch COVID-19 sẽ bù lại phần nào những gì đã mất", một chủ vườn hoa chia sẻ.

Chú thích ảnh
Những ruộng hoa ly còn nguyên không ai cắt, dù đã đến đợt thu hái.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân nhổ bỏ cả vườn hoa cúc, vứt đầy đường
Chú thích ảnh
Không có người mua hoa, người nông dân đành ngậm ngùi bỏ ruộng không trồng nữa, chờ hết dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Những mảnh ruộng bỏ không canh tác, điều chưa từng có ở làng hoa Tây Tựu.
Chú thích ảnh
Một số diện tích được chuyển sang trồng các loại rau ngắn ngày.
Chú thích ảnh
Hoa không bán được nhưng người dân vẫn phải chăm bón, tưới nước hàng ngày.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình tiếc của, vẫn thu hoạch từ vườn về để trong kho chờ cơ hội bán lẻ.


 

Lê Phú/Báo Tin tức
Xử lý nghiêm cơ sở bán lẻ thuốc lợi dụng dịch COVID-19 để găm hàng, tăng giá thuốc
Xử lý nghiêm cơ sở bán lẻ thuốc lợi dụng dịch COVID-19 để găm hàng, tăng giá thuốc

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng y tế phối hợp với các ban, ngành tăng cường thanh kiểm tra đối với cơ sở bán lẻ thuốc, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN