Lai dắt tàu cá cùng 4 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn

Sáng 10/3, tàu cá BĐ 97203-TS do ông Nguyễn Hải Triều (52 tuổi, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã được tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, từ ngày 9/3, tàu cá này gặp sự cố, không hoạt động được, bị thả trôi nhiều giờ trên biển. Trên tàu, ngoài thuyền trưởng Nguyễn Hải Triều còn có 3 ngư dân là Lê Xuân Cường (45 tuổi), Trần Văn Hường (36 tuổi), Trần Xuân Chiến (39 tuổi). 

Theo lời kể của các ngư dân, lúc 6 giờ ngày 9/3, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển Bình Định, ở cách đảo Hòn Rùa (huyện Phù Mỹ, Bình Định) khoảng 17 hải lý thì tàu bị lưới quấn chân vịt, không hoạt động được. Do biển động mạnh nên tàu thả trôi rất nhanh, khoảng 3 hải lý/giờ.

Nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 320602 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ xuất phát đi cứu nạn nhưng vừa ra khỏi cửa biển Quy Nhơn gặp sóng to, gió lớn phải quay vào bờ. 

Đến 2 giờ 45 phút ngày 10/3, tàu cứu nạn tiếp tục xuất phát đi cứu nạn và khoảng 2 giờ sau thì tiếp cận được tàu cá gặp nạn, tuy nhiên do biển động mạnh, gió cấp 7-8 nên việc lại dắt tàu cá gặp nhiều khó khăn. 

Với nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết không thuận lợi, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã thực hiện cứu hộ thành công, lai dắt tàu bị nạn về Cảng Mũi Tấn (thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Hiện sức khỏe của các ngư dân bình thường, ổn định.

Quốc Dũng (TTXVN)
Lai dắt tàu cá bị nạn ở vùng biển Vũng Tàu về bờ
Lai dắt tàu cá bị nạn ở vùng biển Vũng Tàu về bờ

Lúc 10 giờ 25 phút ngày 6/2, tàu cá biển kiểm soát BV 97677 TS, do ông Nguyễn Huynh, sinh năm 1964, thường trú tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm Thuyền trưởng đang hoạt động trên biển tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 7 hải lý về hướng Nam, thì bị phá nước; tàu có nguy cơ bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 11 thuyền viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN