Lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Ngày 2/12, chính quyền huyện Lý Sơn và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho các ngư dân bị nạn vừa được lai dắt cập đảo Lý Sơn an toàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1/12, tại vị trí cách đảo Lý Sơn 84 hải lý về phía Đông Bắc, tàu cá QNa 94097-TS của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Hoàng Văn Thơ (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng 7 ngư dân khi đang trên đường chạy về bờ tránh gió thì bị phá nước.

Sau khi tàu bị phá nước, các ngư dân trên tàu nỗ lực khắc phục. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, biển động mạnh nên tàu có nguy cơ bị sóng biển đánh chìm. Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đã liên lạc về đất liền xin ứng cứu và đề nghị được lai dắt về bờ.

Nhận được thông tin, tàu 360 thuộc Vùng 3 Hải quân đã lên đường cứu nạn. Đến 20 giờ cùng ngày, tàu đã tiếp cận và tiến hành lai dắt QNa 94097-TS về bờ.

Sau hơn 16 giờ, đến 11 giờ ngày 2/12, tàu 360 đã đưa tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn trên biển cập đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.


Hiện nay, vùng biển Lý Sơn đang có gió to, biển động dữ dội do đó các ngư dân sẽ tạm thời ở lại huyện đảo Lý Sơn để sửa chữa tàu rồi quay trở về đất liền.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận, tàu cá QB 92400 TS cùng 9 ngư dân của xã Thanh Trạch bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khơi nhiều giờ vừa được lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình lai dắt vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN