Kịp thời đưa người bị chấn thương gan nặng trên đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu

Ngày 3/4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, một người dân trên đảo Lý Sơn bị chấn thương gan nặng vừa được tàu Cảnh sát biển 2014 kịp thời hỗ trợ đưa vào đất liền cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 2/4, anh Trần Công Thọ (37 tuổi), trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn điều khiển ca-nô di chuyển từ bè nuôi thủy sản trên biển của gia đình vào bờ. Khi bước từ ca-nô xuống, anh không may bị trượt chân ngã, đập người vào kè chắn sóng nên bị thương nặng. Ngay sau đó, anh Thọ được đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn để cấp cứu.

Ông Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn cho biết, qua thăm khám, chẩn đoán, anh Thọ bị chấn thương gan nặng. Trường hợp này cần phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến 9 giờ ngày 3/4, anh Thọ được tàu Cảnh sát biển 2014 hỗ trợ đưa vào đất liền, chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân Thọ. Thời điểm đó, bệnh nhân thiếu máu nên đã được truyền máu. Các y, bác sĩ đang điều trị bảo tồn vỡ gan và theo dõi kỹ, nếu diễn biến xấu sẽ tiến hành mổ cho bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của anh Thọ đã tạm ổn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km; gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 , biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 - 4 m. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần đặc biệt chú ý để phòng, tránh nhằm giảm thiểu tình huống xấu có thể xảy ra.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Khánh Hòa: Cứu nạn kịp thời thủy thủ tàu nước ngoài bị đau ngực dữ dội 
Khánh Hòa: Cứu nạn kịp thời thủy thủ tàu nước ngoài bị đau ngực dữ dội 

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 30/3, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa thuyền viên MD Milon, 25 tuổi, quốc tịch Bangladesh là thủy thủ của tàu Izumo bị đau ngực dữ dội về đến cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn và đưa đi cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN