Kịp thời cứu nạn các sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 1 giờ ngày 22/6, tại tọa độ 16026 phút Bắc - 108019 phút Đông, cách phía Bắc mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 20 hải lý, tàu cá QB 92067 TS có 7 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng Phan Văn Công đề nghị hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu cá bị sự cố, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị sự cố; Bộ Tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

Lúc 5 giờ 10 phút ngày 22/6, ngư dân bị nạn đã được tàu SAR 412 đưa về Đà Nẵng an toàn, được các cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Chú thích ảnh
Xuồng cứu nạn của tàu SAR 412 chuyển nạn nhân lên tàu cấp cứu và đưa về bờ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, tàu cá ĐNa 91008TS có 1 ngư dân đầu bị va vào thân tàu, máu chảy nhiều, hôn mê bất tỉnh lúc 12 giờ 40 phút ngày 21/6, cách phía Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 115 hải lý. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu có ngư dân bị nạn, tổ chức sơ cứu và đưa nạn nhân về bờ. 

Trong một diễn biến khác, lúc 12 giờ 15 phút ngày 21/6, tại khu neo đậu cảng Hòn Nét, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ nổ bình khí nén trên tàu vận tải Việt Thuận Sky (quốc tịch Việt Nam), của Công ty Việt Thuận đang neo đậu sửa chữa làm 1 người tử vong (Nguyễn Trung Thật, sinh năm 1987 quê Phú Xuyên, Hà Nội); 3 người bị thương (Vũ Đức Anh, sinh năm 1988 quê Hải Phòng; Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 1985 và Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1992 cùng quê Nghệ An). Địa phương huy động 2 xuồng cùng 14 cán bộ chiến sỹ, 1 ô tô kịp thời ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn và đưa người bị thương vào bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu và khắc phục hậu quả.

Lúc 11 giờ 40 phút ngày 21/6, tại tọa độ 15003 phút Bắc-109006 phút Đông, cách phía Đông Bắc Mộ Đức, tỉnh  Quảng Ngãi khoảng 13 hải lý, tàu cá QNg 94426 TS có 4 ngư dân bị phá nước, chìm. Toàn bộ 4 ngư dân bị nạn được tàu QNg 98738 TS đi cùng kịp thời cứu vớt an toàn.  

Cùng ngày, lúc 12 giờ ngày 21/6, tại tọa độ 09057 phút Bắc - 107018 phút Đông, cách phía Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý, tàu cá BV 5436 TS có 35 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan và các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

Thắng Trung (TTXVN)
Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ
Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ

Vào lúc 5 giờ 10 phút ngày 22/6, lực lượng cứu nạn của tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN