Các sự cố trên biển đã được cứu hộ, cứu nạn kịp thời

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 10 giờ 30 phút ngày 27/4, tàu SAR 274 đã lai dắt tàu cá ĐNa 91087 TS cùng bảy ngư dân về cập cảng Đà Nẵng an toàn.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân tàu cá ĐNa 91087 TS gặp nạn trên biển. Ảnh: Xuân Nguyên/TTXVN phát

Trước đó, tại thành phố Đà Nẵng, tàu cá ĐNa 91087 TS cùng với bảy ngư dân bị hỏng máy, thả trôi lúc 11 giờ ngày 22/4 tại tọa độ 16059 phút Bắc -108035 phút Đông, cách phía Đông Bắc, thành phố Đà Nẵng khoảng 52 hải lý. Lúc 17 giờ 21 phút ngày 26/4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 274 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 15 giờ ngày 27/4, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân Trương Công Hùng về cập cảng Đà Nẵng bàn giao cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 26/4, tại tàu cá QNg 92723TS, ngư dân Trương Công Hùng, sinh năm 2000, bị tai nạn lao động, thủng một lỗ ở bên trái đầu, máu ra nhiều, bất tỉnh tại vị trí cách phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng khoảng 288 hải lý.

Còn theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 15 giờ ngày 26/4, thiệt hại do mưa to kèm theo lốc, sét xảy ra ngày 21/4 và ngày 25/4 trên địa bàn các huyện Mường Lát, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã làm một người bị thương (anh Thiều Đình Toàn, sinh năm 2003, trú ở thôn Quang Vinh, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, bị thương do sét đánh, hiện nay tình trạng ổn định đã xuất viện về nhà).

Có 825 nhà bị thiệt hại, hư hỏng (13 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 812 nhà bị tốc mái, hư hỏng); tám điểm trường bị ảnh hưởng, bảy phòng học và một trạm y tế bị thiệt hại một phần (dưới 30%); 908,1 ha lúa và 1.899,5 ha hoa màu bị thiệt hại; 13,8 ha cây trồng lâu năm (keo), 986,9 ha rừng bị thiệt hại, 2.420 cây lâm nghiệp bị gãy, đổ; 10,7ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại; một trụ sở cơ quan bị thiệt hại một phần (dưới 30%), 365m tường rào bị đổ sập, hư hỏng; 15 cột điện hạ thế và 17 cột treo cáp bị gãy, đổ...

Tại tỉnh Nghệ An, mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/4 trên địa bàn huyện Tương Dương đã làm 88 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng (bốn ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 84 nhà bị tốc mái, hư hỏng); một nhà kho đựng lúa và một số chuồng trại giá súc bị tốc mái. Ước thiệt hại khoảng 1,66 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tổ chức xuống thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Thắng Trung (TTXVN)
Cứu thành công 7 thuyền viên tàu cá bị nạn ở khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ
Cứu thành công 7 thuyền viên tàu cá bị nạn ở khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ

Vào lúc 10 giờ 30 phút,  ngày 27/4/2019, tàu SAR 274 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa tàu cá ĐNa 91087 TS  cùng 7 thuyền viên gặp nạn trên biển cùng về đến Đà Nẵng an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN