Kịp thời cấp cứu ngư dân bị suy hô hấp do rắn biển cắn

Ngư dân bị rắn biển cắn lúc 3 giờ ngày 31/7 và rơi vào tình trạng khó thở, suy hô hấp.

Vùng 2 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, lúc 9 giờ, ngày 31/7, tàu 278 thuộc Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường trên biển thì nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BĐ 96433 TS của tỉnh Bình Định đề nghị hỗ trợ khẩn cấp vì có một ngư dân bị rắn biển cắn. 

Chú thích ảnh
Tổ quân y tàu 278 hải quân nhanh chóng cấp cứu ngư dân bị rắn biển cắn. Ảnh: TTXVN phát

Lúc này tàu cá của Bình Định đang cách tàu 278 khoảng 37 hải lý. Ngư dân bị rắn biển cắn lúc 3 giờ cùng ngày và đang rơi vào tình trạng khó thở, suy hô hấp. Tàu 278 đã nhanh chóng đến hiện trường và lúc 12 giờ cùng ngày đã tiếp cận được tàu cá BĐ 96433 TS. Tàu 278 cử tổ quân y sang tàu cá cấp cứu cho ngư dân bị nạn. Qua thăm khám, họng của ngư dân bị rắn biển cắn (là anh Lê Văn Lâm, sinh năm 1987, trú quán Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) có nhiều đờm rãi, khó thở, đau nhức toàn thân, vết cắn bị sưng tấy, không ăn uống, không đi lại được. Tổ quân y đã cấp cứu, truyền nước giải độc và cho uống thuốc trợ hô hấp. Sau khi sơ cấp cứu, ngư dân dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt hơn.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 278 đã hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm cho tàu cá, đồng thời cấp thuốc, hướng dẫn điều trị, tặng tiền cho ngư dân bị nạn và hướng dẫn tàu cá đưa ngư dân về Bệnh viện Đa khoa huyện Côn Đảo để tiếp tục chữa trị. Đến 13 giờ 30, tổ quân y rời tàu cá về tàu an toàn. Tàu cá BĐ 96433 TS cũng nhanh chóng hành trình đưa ngư dân về tiếp tục điều trị.

Được biết, tàu BĐ 96433 TS do ông Huỳnh Văn Chim (sinh năm 1972, trú tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 người, xuất bến ngày 18/7/2022 tại cảng Bến Đá, thành phố Vũng Tàu.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
5 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển đã về với gia đình
5 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển đã về với gia đình

Sáng 24/7, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao 5 ngư dân tỉnh Bình Thuận trên tàu cá BTh 97478 TS bị chìm trên biển và đã được cứu nạn cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN