Kiên Giang: Kịp thời hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ chữa trị 

Ngày 5/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại thành phố Phú Quốc - Kiên Giang) cho biết, lực lượng của đơn vị đã hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ chữa trị.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển 4 sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lúc 19 giờ 45 ngày 4/12, Tàu CSB 4039 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, nhận được thông tin qua máy liên lạc nghề cá từ ông Nguyễn Văn Tâm, 40 tuổi, quê quán xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là thuyền trưởng của Tàu cá BT-92186-TS, yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển hỗ trợ cấp cứu thuyền viên bị nạn trong quá trình đánh bắt hải sản.

Tàu cá BT-92186-TS đang đánh bắt hải sản thì lưới mắc vào bánh lái. Thuyền viên Nguyễn Văn Thuận, 41 tuổi, lặn xuống biển để gỡ lưới và trong quá trình tháo gỡ lưới, bàn tay trái bị kẹt vào bánh lái, làm dập ngón tay trỏ của bàn tay trái, các ngón tay khác bị rách sâu. 

Sau khi nhận được tin báo và được sự nhất trí của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Tàu CSB 4039 nhanh chóng tiếp cận tàu cá trên và cử Tổ công tác tiến hành cầm máu, băng bó bàn tay trái cho thuyền viên bị nạn. Trong quá trình cấp cứu, chữa trị cho thuyền viên bị nạn, Tổ công tác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

Đến 22 giờ cùng ngày, Tổ công tác Tàu CSB 4039 bàn giao thuyền viên bị nạn cho Tàu cá BT-92186-TS đưa về bờ tiếp tục chữa trị.

Lê Sen (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Ngư dân bị đau ruột thừa cấp khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN