Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phòng khám, bệnh viện tư TP Hồ Chí Minh

Người nước ngoài hoặc người có thu nhập cao khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh thường đến các phòng khám, bệnh viện tư nhân điều trị nên việc giám sát, phát hiện sớm và cách ly tại những cơ sở y tế tư nhân rất quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nhấn mạnh như vậy tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số bệnh viện và phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngày 8/3.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, phòng khám tư.

Kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa An Sinh, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh, Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia Asia Sài Gòn… Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận sự chủ động trong công tác phòng chống dịch và cách ly đối với người nhiễm bệnh và người nghi nhiễm bệnh; đặc biệt là công tác bố trí khám sàng lọc, phát hiện sớm người nghi nhiễm COVID-19 ngay tại nơi đón tiếp. Các nơi này cũng đã tổ chức bố trí phòng khám cách ly cho người nghi nhiễm bệnh; tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn tay trước và sau khi vào khám bệnh; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đồng thời có phương án hậu cần đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế cho hoạt động phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt trước khi vào khám tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh.

Bác sĩ Cát Huy Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết, ngay ở cửa ra vào bệnh viện đã để nước rửa tay, yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi người bệnh vào khám. “Nếu bệnh nhân nào có sốt kèm theo yếu tố dịch tễ, bệnh viện sẽ phân luồng ngay, đưa vào khu phòng khám sàng lọc và được khám theo đúng quy trình Bộ Y tế. Còn đối với bệnh nhân sốt nhưng không có yếu tố dịch tễ nghi ngờ COVID-19 thì bệnh viện sẽ cho bệnh nhân khám ở phòng khám hô hấp thông thường”, ông Cát Huy Quang cho biết.

Chú thích ảnh
Trước cổng Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia Asia Sài Gòn trang bị nước rửa tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt và tờ khai y tế.

“Đặc biệt, với những người nước ngoài, hay người đi từ vùng dịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran và một số nước châu Âu như Italy, Pháp, Đức… thì chúng tôi bắt buộc làm tờ khai y tế, khai thác thật kỹ tiền sử đến hoặc đi”, bác sĩ Quang thông tin thêm. 

Tương tự, đại diện Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia Asia Sài Gòn (quận 1) cho hay, trung bình một ngày, đơn vị khám cho 40 - 50 bệnh nhân, trong đó có khoảng 15 - 20 bệnh nhân người nước ngoài. Theo đó, trước khi khám, đơn vị sẽ khai thác thông tin dịch tễ của người bệnh. Với những bệnh nhân người nước ngoài, nhân viên y tế sẽ yêu cầu khai tờ khai y tế và kiểm tra rất kỹ lịch trình của bệnh nhân thông qua hộ chiếu. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ sẽ đưa vào phòng cách ly và gọi điện thoại đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Nếu bệnh nhân không đến từ vùng dịch sẽ yêu cầu đeo khẩu trang và khám bệnh bình thường.

Chú thích ảnh
Các bệnh viện tư nhân cũng bố trí một khu cách ly riêng khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay: Bài học từ bệnh nhân thứ 17 đến Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội), mặc dù đã phát hiện tốt nhưng vẫn phải cách ly 20 nhân viên y tế khi có tiếp xúc gần với người bệnh, chứng tỏ quy trình phải đi qua rất nhiều khâu. Theo đó, vấn đề đặt ra là hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân phải tạo ra một đường riêng, hoàn thiện hơn nhằm phát hiện bệnh sớm, giảm bớt số nhân viên y tế phải tiếp xúc và cách ly sớm, thông báo kịp thời để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cũng như lây nhiễm cho các nhân viên y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các bệnh viện lưu ý đến việc mở rộng luồng khí tự nhiên đối với các khu cách ly và hoàn thiện quy trình để giảm bớt số nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân, hạn chế lây nhiễm cho các nhân viên y tế một cách không cần thiết.

 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Bộ Y tế khẳng định: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm tính với SARS-CoV-2
Bộ Y tế khẳng định: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm tính với SARS-CoV-2

Bộ Y tế khẳng định kết quả xét nghiệm của ông Nguyễn Chí Dũng âm tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN