Không khí lạnh tăng cường liên tục, trời rét đậm kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Hôm nay, 6/1/2011, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống nước ta gây mưa nhỏ và rét đậm, rét hại trên diện rộng và sâu hơn ở miền Bắc.


Sau đợt này, khoảng ngày 9-10/1 và 12-13/1 sẽ còn có không khí lạnh tăng cường bổ sung nên đợt rét đậm sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tháng 1.

Trong 2-3 ngày tới (6-8/1), nhiệt độ xuống rất thấp ở phía đông Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội và phổ biến từ 8-13oC, vùng núi cao từ 5-9OC; riêng các tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, không khí lạnh ảnh hưởng yếu hơn nên trời chỉ rét bình thường, nhiệt độ từ 14-25OC.


Rét đậm không chỉ ở miền Bắc mà còn lan đến các tỉnh bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với nhiệt độ từ 12-18OC. Các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ chịu ảnh hưởng yếu hơn nên trời rét đến lạnh, nhiệt độ từ 15-27OC.


Với nhiệt độ xuống thấp như vậy, các lớp học cần được che chắn gió chống rét cho học sinh. Các gia đình cần áp dụng các biện pháp chống rét cho người, hoa màu và gia súc.

Do có không khí lạnh tăng cường liên tục nên gió mạnh và biển động duy trì dài ngày ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 10, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

BMT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN