Khó quản lý các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở giáo dục TP.Hồ Chí Minh cho biết: Hiện TP.Hồ Chí Minh có 50 trường có yếu tố nước ngoài chiếm hơn 50 % các trường có yếu tố nước ngoài của cả nước.


Tuy nhiên, hiện các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài rất khó kiểm soát. Bởi hiện nay các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý các trường có yếu tốt nước ngoài còn thiếu chưa cụ thể, đôi khi còn rất khác nhau gây khó khăn cho việc quản lý các trường này. Bên cạnh đó, các nhân viên trong ban quản lý các trường có yếu tố nước ngoài còn mang tính kiêm nhiệm nên chưa tập trung cho công tác quản lý các trường có yếu tố nước ngoài.


Trong những năm qua, các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường học tập tốt cho con em người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến Việt Nam công tác hoặc kinh doanh, góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài còn gặp nhiều bất cập như: đội ngũ giáo viên thiếu ổn định và không đồng đều; chất lượng đào tạo không đồng đều; học phí cao dẫn đến việc một số học sinh phải xin về học tại các trường phổ thông giảng dạy chương trình Việt Nam.


Mặt khác, một số cơ giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận đã quảng cáo sai với mục tiêu chức năng được xác định trong giấy công nhận đầu tư; một số trường có cơ sở vật chất yếu kém, chưa đảm bảo chất lượng tương đương với học phí rất cao của loại hình trường này. Bên cạnh đó, các trường này chưa chú trọng giảng dạy văn hóa Việt Nam, việc giảng dạy một số môn theo quy định Bộ Giáo dục & Đào tạo còn bị cắt xén, đối phó, chưa đáp ứng mục tiêu giáo dục phẩm chất, tinh thần Việt Nam cho các học sinh Việt Nam theo học các chương trình này.


Ông Nguyễn Hoài Chương cho rằng: Để quản lý tốt chúng ta cần rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài, khẩn trương ban hành các văn bản còn thiếu, sửa đổi văn bản chưa phù hợp đáp ứng tính hệ thống của pháp luật và yêu cầu của thực tiến.


Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN