Khánh thành khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Sáng 11/6, tại huyện Kaysone Phomvihan, tỉnh Savannakhet (trung Lào), Bảo tàng Kayson Phomvihan phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2014).


Dự lễ có các ông: Souphan Keomisay, Bí thư-Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet; Souvandi Sisavath,Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCMLào,Trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Kayson Phomvihan; Nguyễn Nam Cường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet cùng nhiều quan chức hai nước.


Lễ cắt băng khánh thành.


Ban tổ chức cho biết, khuôn viên được xây dựng nhằm tưởng niệm thời gian mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoạt động tại Lào trong những năm 1928–1929.


Khuôn viên khu tưởng niệm rộng 1.000 m2, có chân dung Hồ Chí Minh được khắc trên phiến đá rất trang trọng; có cây xanh, thảm cỏ, ghế đá lịch sự, với tổng vốn 2,4 tỷ kíp.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Souphan Keomisay và ông Souvandi Sisavath đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.


Ông Souvandi Sisavath bày tỏ niềm tự hào được xây dựng khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí tại tỉnh Savannakhet và khẳng định công trình sẽ góp phần quan trọng vào việc truyên truyền cho nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng hai nước, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam phát triển ngày một bền chặt.



Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)


Sinh viên Việt Nam tại Lào hướng về biển đảo thân yêu
Sinh viên Việt Nam tại Lào hướng về biển đảo thân yêu

Tối 27/5/2014 tại Viêng Chăn, hơn 200 lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN