Khẩn trương tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, 4 ngư dân của tỉnh Bình Định bị rơi xuống biển, mất tích từ ngày 11/9. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.


Cụ thể, vào ngày 11/9, tàu cá BĐ 40831-TS, có công suất 56CV do ông Nguyễn Minh Ngoạn làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản gần vùng biển Đà Nẵng thì 1 ngư dân trên tàu là Phạm Văn Nghĩa, 18 tuổi bị rơi xuống biển. Các ngư dân làm việc trên tàu BĐ 40831 - TS và các tàu bạn đang tích cực tìm kiếm ngư dân bị rơi xuống biển.


Cũng trong ngày 11/9, tàu cá BĐ 91012 - TS, công suất 400CV do ông Nguyễn Văn Khánh, xã Hoài Hải huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt cá gần vùng biển Quy Nhơn cũng thông báo có 3 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 đã đến tham gia tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.


Trước tình hình áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 3, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đã liên tục thông báo cho các tàu cá đang đánh bắt trên biển nắm thông tin về diễn biến của cơn bão để di chuyển và tìm nơi tránh trú an toàn.


Được biết, toàn tỉnh Bình Định hiện có trên 7.000 tàu với hơn 40.000 lao động tham gia đánh bắt hải sản trên các ngư trường.

Quốc Dũng (TTXVN)
 Sức khỏe ngư dân bị cướp biển bắn đã ổn định
Sức khỏe ngư dân bị cướp biển bắn đã ổn định

Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hùng Cường (tài công tàu KG-94811 bị cướp biển bắn trọng thương ngày 11/9) đang tiến triển khá tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN