Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, bão tại Bắc Giang

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: TTXVN phát

Tính đến 17 giờ ngày 9/9, tại Bắc Giang, bão số 3 và mưa, lũ đã làm 1 người chết, 6 người bị thương; đổ sập 8 nhà ở, tốc mái 2.292 nhà ở. Toàn tỉnh đã di dời khẩn cấp 1.508 hộ gia đình. Ngoài ra, bão số 3 và mưa, lũ đã làm khoảng 14.789 ha lúa đang phơi đòng bị gãy đổ; 693,3 ha rau màu, 847,23 ha cây ăn quả, 25.838,3 ha rừng sản xuất bị gãy đổ; 5.685 cây xanh đô thị bị gãy đổ; tốc mái tôn và đổ tường rào 135 điểm trường, 4 trạm y tế, 24 nhà văn hóa, sân vận động; một số ngầm tràn nhỏ như đập Trại Lửa, đập Bấu ở xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn bị vỡ.

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong; khẩn trương kiểm tra, rà soát, hỗ trợ để sửa chữa các trường học, nhà dân bị tốc mái. Ngành điện đã khẩn trương tìm nguyên nhân, khắc phục một số khu vực tại các huyện, thị xã, thành phố bị mất điện cục bộ.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; rà soát, thực hiện sơ tán nhân dân ở các vùng đã và đang có nguy cơ ngập, vùng ven sông của sông Thương, sông Cầu; khẩn trương khắc phục các thiệt hại do bão, mưa, lũ… gây ra; nhanh chóng đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân; theo dõi chặt chẽ diễn biến, xử lý các sự cố hồ, đập, công trình đê điều; có biện pháp chỉ đạo khôi phục lúa và hoa màu để giảm thiểu thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện phát triển vụ Đông để bù đắp cho vụ Mùa….

Tính đến 15 giờ 30 phút chiều 9/9, mực nước sông Lục Nam tại Lục Nam (Bắc Giang) là 6,64 m (trên báo động 3 là 0,34 m); mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,95 m (trên báo động 2 là 0,35 m), tại Cầu Sơn là 17,07 m (trên báo động 3 là 1,07 m).

Do mực nước sông Lục Nam dâng cao, một số bờ bao, bờ vùng phía tả sông Lục Nam có cao trình thấp đã bị tràn, gây ngập diện tích lúa và hoa màu. Khu dân cư bị ngập đã được sơ tán đảm bảo an toàn. Theo UBND huyện Lục Nam, trên địa bàn huyện thiệt hại sơ bộ do bão số 3 và mưa, lũ đến nay gồm: 2 người bị thương; ngập đổ khoảng 2.500 ha lúa, 100 ha rừng trồng; tốc mái nhà dân, các công trình là 388 nhà; sập đổ 4 nhà; đổ 185 cột điện các loại. Thiệt hại ước tính khoảng 240 tỷ đồng. Tại các xã Lục Sơn, Vô Tranh, Trường Giang... của huyện, lũ đang về trên các suối lớn, chia cắt một số khu vực.

Hiện tại, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh an toàn. Đáng chú ý, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra hiện tượng sủi ở phía sông, khu vực K17+720 đê tả sông Thương, thuộc thôn Chỗ, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, nhận định không ảnh hưởng gì đến an toàn đê điều.

Việt Hùng (TTXVN)
Thông tin về vỡ đê sông Cầu là không chính xác
Thông tin về vỡ đê sông Cầu là không chính xác

Do ảnh hưởng mưa của bão số 3, lũ sông Cầu đang lên, tất cả các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác đang thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác đê theo đúng cấp báo động. Đến nay, chưa có sự cố nào về đê điều xảy ra trên tuyến đê hữu Cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN