Khẩn trương cứu chữa 3 người bị ngộ độc khí

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa cấp cứu 3 bệnh nhân bị ngộ độc khí dẫn đến suy hô hấp nặng.

Một bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Ba người bị ngộ độc khí gồm: Lê Văn Thành, 47 tuổi; Đức Việt, 26 tuổi và Huỳnh Văn Khiêm, 24 tuổi, cùng là nhân viên một cơ sở sản xuất nước mắm ở thành phố Nha Trang. Trưa 21/7, ông Lê Văn Thành vào bể chứa mắm làm vệ sinh thì bị ngất. Thấy vậy, 2 anh Việt, Khiêm cùng vào bể chứa mắm để cứu ông Thành và cũng bị ngất.

Ngay sau đó, người dân đã dùng dây thừng có gắn móc để kéo từng người bị nạn ra khỏi bể chứa mắm và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, như: đặt ống thở nội khí quản, thông buồng khí cho bệnh nhân... Chẩn đoán ban đầu cho thấy 3 bệnh nhân bị ngộ độc khí.


Theo bác sĩ Phan Hữu Chính, trong trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ bị suy não và chết não. Hiện tại, các bệnh nhân vẫn phải thở máy…

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
Ngộ độc thực phẩm, 59 du khách nhập viện
Ngộ độc thực phẩm, 59 du khách nhập viện

Ngày 10/7, 59 nhân viên của Công ty Cổ phần bất động sản Thế Kỷ (Tập đoàn CEN Group Hà Nội) trong thời gian du lịch tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN