Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho hàng nghìn trẻ em Nam Định

Ngày 13/8, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định tổ chức Chương trình “Trái tim cho em”, khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ. 

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân tại 10/10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định đã đưa con, cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định để khám bệnh tim. Ban Tổ chức đã bố trí đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân đến các vị trí làm thủ tục, khám bệnh.

Đưa hai con đến khám, chị Đỗ Thị Thắm ở xóm 2, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) chia sẻ, đây thực sự là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, giúp cho những gia đình kinh tế khó khăn có điều kiện khám bệnh cho con, cháu miễn phí, kịp thời phát hiện bệnh và điều trị sớm bệnh tim.

Anh Nguyễn Văn Lộc ở xóm 9, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu (Nam Định) cho hay, qua theo dõi, hai con ăn uống kém, chậm lớn nên đã đưa các con đi khám. “ Chương trình “Trái tim cho em” tổ chức tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho những gia đình như nhà tôi có cơ hội cho con, cháu được khám bệnh kịp thời”, anh Lộc tâm sự.

Ban Tổ chức Chương trình “Trái tim cho em” cho biết, đây là lần thứ 5 chương trình đến với trẻ em tỉnh Nam Định. Dự kiến trong 2 ngày 13-14/8, các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sẽ khám cho khoảng 1.500 trẻ. Trong 4 lần trước tổ chức tại Nam Định, Chương trình “Trái tim cho em” đã khám cho gần 5.000 trẻ; phát hiện hơn 830 trẻ bị bệnh tim; mổ miễn phí cho 159 trẻ.

Bác sĩ Đinh Tiến Dũng, Bệnh viện Tim Hà Nội thông tin, qua thực tế khám sàng lọc cho thấy, tỷ lệ trẻ có bệnh tim, đã bị bệnh tim, đã được điều trị bệnh tim ở Nam Định tương đối nhiều. Nhiều trẻ đã được mổ, điều trị có kết quả tốt. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ ghi nhận một số trường hợp cần chỉ định mổ sớm.

Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo, trẻ có triệu chứng, biểu hiện như: Hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần; thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào; trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản; trẻ có biểu hiện bú chậm hoặc không thể chấm dứt bữa bú; trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi; môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh... , các gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện khám xác định bệnh và điều trị.

Chương trình “Trái tim cho em” do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) sáng lập và tổ chức từ năm 2008 đến nay. Đây là chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Sau khi khám sàng lọc, các trường hợp có chỉ định can thiệp, phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn sẽ được Chương trình "Trái tim cho em" hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Chương trình "Trái tim cho em" đã đến với trẻ em nghèo của các tỉnh: Đồng Nai, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Kạn, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Trà Vinh và Bình Dương với hơn 8.000 trẻ đã được các bác sĩ tim mạch thăm khám, chẩn đoán bệnh kịp thời.

Chú thích ảnh
Người dân đăng ký khám tim cho trẻ. 

Năm 2021, chương trình đã khám chữa bệnh và tặng quà miễn phí cho hơn 5.000 trẻ, phê duyệt và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hơn 300 trẻ. Với kinh phí mổ trung bình mỗi ca lên tới 40 triệu đồng, giảm gánh nặng đáng kể cho những gia đình nghèo có con mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)
2.000 vận động viên tham gia giải chạy để ủng hộ Chương trình ‘Trái tim cho em’
2.000 vận động viên tham gia giải chạy để ủng hộ Chương trình ‘Trái tim cho em’

Giải chạy Viettel Fastest 2022 diễn ra ngày 24/4 tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thu hút hơn 2.000 vận động viên tham gia. Toàn bộ doanh thu từ bán vé được quyên góp cho “Trái tim cho em”- chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN