Khai mạc 'Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Tết Nhâm Dần 2022'

Sáng 8/1, tại Công viên Bình Phú (TP Hồ Chí Minh), Liên đoàn Lao động Thành phố cùng với Quận 6 tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19" và "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Tết Nhâm Dần 2022”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Quận 6 tham quan các gian hàng tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Tết Nhâm Dần 2022".

Ngày hội là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, đưa các hoạt động thương mại trên địa bàn Thành phố trở về trạng thái bình thường mới sau thời gian tạm ngừng để phòng, chống dịch COVID-19. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phòng, chống dịch và là dịp để công nhân, người lao động mua sắm các sản phẩm Tết, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao với giá thành giảm từ 10% - 25% so với thị trường.

Tham gia “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Tết Nhâm Dần 2022”, nhiều doanh nghiệp không chỉ bán hàng giảm giá mà còn cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; đồng thời tổ chức nhiều hình thức khuyến mại, tặng quà hấp dẫn, đa dạng phục vụ công nhân lao động và cả người tiêu dùng trong khu vực.

Bà Lê Ngọc Hân, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn HGM Holdings cho biết: Ngày thường các sản phẩm của doanh nghiệp như: Lương thực, thực phẩm các sản phẩm phòng, chống dịch được bày bán đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, tham gia phiên chợ nghĩa tình này, doanh nghiệp quyết định bán hàng không lãi, giảm từ 15% - 20% với phương châm "Chia sẻ cùng công nhân, đồng hành vượt khó cùng người lao động" góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cùng công nhân đón Tết cổ truyền dân tộc.

Bà Trần Đỗ Hoàng Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến gạo Viễn Đông cho rằng, tham gia Ngày hội này, Công ty đã mang tới 14 sản phẩm gạo các loại với giá bán ưu đãi, giảm ít nhất 4.000 đồng/kg gạo. “Chương trình không chỉ khuyến mại giúp công nhân, người lao động dễ chọn lựa, mua sắm cho những ngày Tết sắp đến mà còn áp dụng thêm chương trình quà tặng khách hàng với các sản phẩm như hạt nêm, dầu ăn… tạo nhiều điều kiện để công nhân, người lao động vui Xuân, đón Tết", bà Tâm chia sẻ.

Chú thích ảnh
Một góc “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Tết Nhâm Dần 2022" tại công viên Bình Phú.

Tại Ngày hội, ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 6 nhận xét, năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thử thách bởi tác động của dịch COVID-19, nhất là với công nhân, người lao động và doanh nghiệp. Do đó, Ngày hội là dịp để hỗ trợ công nhân, động viên người lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, qua đó nâng cao thu nhập và phúc lợi. Ngày hội còn là dịp để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giải quyết hàng tồn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp quảng bá thương hiệu, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị phần khi Thành phố bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố, Quận 6 đã trao tặng 600 phiếu mua hàng cùng nhiều phần quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; mỗi phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân ở Bình Dương

Các chương trình chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết Nguyên đán đã trở thành hoạt động thường niên và ý nghĩa của các cấp Công đoàn ở Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN