Khách sạn ở TP Hồ Chí Minh đón những vị khách đầu tiên về cách ly tập trung phòng dịch COVID-19

Các khách sạn, khu du lịch - nghỉ dưỡng tại TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên đến cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Những du học sinh về nước được đưa về cách ly tập trung tại các khách sạn, khu du lịch ở huyện Cần Giờ trong chiều 19/3.

Ngày 19/3, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch làm nơi cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở đã tiến hành rà soát và làm việc với các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đăng kí làm nơi cách ly tập trung có trả phí. Tính đến nay, đã có 7 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại huyện Cần Giờ đủ điều kiện và sẵn sàng đón khách đến cách ly tập trung, với khả năng đáp ứng khoảng 342 trường hợp.

Trong 7 khách sạn tại Cần Giờ, có hai đơn vị là Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ và Khu nghỉ dưỡng Hòn Ngọc Phương Nam với gần 140 phòng đã sẵn sàng đón khách đến cách ly tập trung.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại hai địa điểm đón khách đến cách ly có trả phí đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trước đó, các nhân viên của Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ và Khu nghỉ dưỡng Hòn Ngọc Phương Nam đã được ngành y tế tập huấn kỹ về công tác chăm sóc người cách ly và phòng ngừa lây nhiễm. Đa số nhân viên phục vụ và cán bộ y tế có mặt tại đây đều vui vẻ khi đón tiếp những vị khách đầu tiên về đây thực hiện cách ly 14 ngày.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh bên trong khu cách ly của các khách sạn tại huyện Cần Giờ:

Chú thích ảnh
Các khách sạn tiếp nhận khách thực hiện cách ly y tế tại huyện Cần Giờ đã dán thông báo, tập huấn kiến thức y tế cho nhân viên phục vụ trước khi bắt đầu đón khách về cách ly tập trung. 
Chú thích ảnh
Trước khi vào khu cách ly của Khu nghỉ dưỡng Hòn Ngọc Phương Nam, các cán bộ, nhân viên phục vụ đều được xịt sát khuẩn, khử trùng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các cán bộ, nhân viên phục vụ trong khu cách ly đều được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ.
Chú thích ảnh
Các phòng khách sạn khá sạch sẽ, thoáng mát để phục vụ nhu cầu tốt nhất cho khách thực hiện cách ly.
Chú thích ảnh
Khoảng 16 giờ 30 chiều 19/3, Khu nghỉ dưỡng Hòn Ngọc Phương Nam đã đón 7 khách từ nước ngoài về được đưa đến cách ly tập trung. 
Chú thích ảnh
Những người cách ly tập trung tại các khách sạn, khu du lịch ở huyện Cần Giờ được bố trí một người một phòng và có trả phí. 

“Sắp tới, Sở sẽ tiếp tục vận động các cơ sở lưu trú trên địa bàn tham gia làm nơi cách ly có thu phí, góp phần chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực thực hiện việc chống dịch COVID-19. Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp Sở Y tế thống nhất quy trình đưa khách cách ly tại các cơ sở này; tập huấn cho nhân viên các cơ sở lưu trú để chăm sóc tốt nhất cho những người cách ly tại khách sạn, các cơ sở lưu trú”, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hai điểm cách ly mới của Hà Nội đã sẵn sàng đón người cách ly
Hai điểm cách ly mới của Hà Nội đã sẵn sàng đón người cách ly

Ngày 19/3, Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại hai khu vực đón người cách ly, gồm: Tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN