Khắc phục xong hậu quả vụ tàu Bắc-Nam trật ray

Sau nhiều giờ đồng hồ triển khai công tác cứu hộ, đến 19h20 phút ngày 10/7, lực lượng chức năng huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã kéo được toa số 2 (toa cuối cùng) về ga Sa Huỳnh và khắc phục xong hậu quả vụ tàu SE4 bị trật đường ray, tiến hành thông tuyến đường sắt.

Tàu hỏa SE4 bị trật đường ray tại km 988+100 đoạn qua xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN


Chỉ 10 phút sau khi khai thông, đã có một tàu di chuyển qua khu vực này an toàn.

Trước đó, vào khoảng 11h sáng cùng ngày, tàu sắt SE4 lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến km 988+100 đoạn qua địa phận xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị trật khỏi đường ray (toa số 2 và toa số 3) vì va phải đá từ công trình thi công cầu vượt. Vụ tai nạn làm tê liệt giao thông đường sắt trong nhiều giờ đồng hồ; may mắn không có thiệt hại về người.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Tàu Bắc-Nam trật ray do va phải đá
Tàu Bắc-Nam trật ray do va phải đá

Một tàu hỏa lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị mất lái và trật đường ray do va phải đá từ công trình cầu vượt đang thi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN