Đã xác định được danh tính 1 liệt sĩ Đoàn 559, tìm thông tin về 4 liệt sĩ cùng được chôn cất

Chiều 13/8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, từ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng đã phục hồi, xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ vừa được tìm, quy tập tại khu vực đồi khe Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị).

Chú thích ảnh
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt liệt sĩ số 4 giám định, phục hồi được thông tin sau: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, cấp bậc Binh nhất, nhập ngũ tháng 5/1970; đơn vị là Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559. Liệt sĩ hi sinh ngày 26/12/1970; nguyên quán Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ).

Theo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, đây là manh mối quan trọng trong việc xác định danh tính liệt sĩ. Bởi những thông tin được ghi lại khá đầy đủ về họ tên, quê quán, đơn vị, thời gian nhập ngũ và thời điểm hi sinh. Từ những thông tin của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, đơn vị mong rằng các cơ quan chức năng, cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác ở đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị cung cấp, liên hệ để xác định thông tin danh tính 4 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Chú thích ảnh
Lọ thuỷ tinh an táng kèm hài cốt liệt sĩ chứa giấy có thông tin được giám định mang tên Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó từ ngày 23 - 25/7/2026 tại khu vực đồi khe Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, được bọc trong tăng và võng dù ở độ sâu 1,6m. Di vật kèm theo có đế giày, dây thắt lưng, đinh gim, dây điện thông tin. Đáng chú ý, cả 5 hài cốt liệt sĩ đều có lọ thủy tinh đi kèm, bên trong chứa một tờ giấy có dòng chữ mờ nghi có thông tin của các liệt sĩ. Riêng hài cốt liệt sĩ số 4 quy tập ngày 24/7 có di vật là chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu: THU-DO (hoặc ĐO) "T62-20"...

Thanh Thủy (TTXVN)
Thành phố Huế hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
Thành phố Huế hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ngày 13/8, thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 42/42 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hơn thời hạn đề ra trong kế hoạch. Đây là kết quả nổi bật trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN