Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các vị trí có dấu hiệu liên quan

Đội K93 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác thu thập, xác minh thông tin; tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, góp phần đưa các liệt sĩ về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Chú thích ảnh
Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh An Giang, thăm và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K93. Ảnh: TTXVN phát

Đó là yêu cầu của Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tại buổi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tô Trung, xã Tri Tôn ngày 13/8. 

Thời gian qua, tại khu vực ấp Tô Trung, xã Tri Tôn, Đội K93 đã triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Phan Thanh Vũ, Chính trị viên Đội K93 cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đội K93 đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng tìm kiếm tại các vị trí có dấu hiệu liên quan, quyết tâm đưa hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn trở về với đất mẹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh; xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Bước vào giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027, từ ngày 29/7 đến 12/8/2026, các Đội K92, K93 tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Trong đó, Đội K93 quy tập 11 hài cốt tại phường Chi Lăng và xã Tri Tôn; Đội K92 quy tập 47 hài cốt tại xã Kiên Lương và xã Vĩnh Tuy.

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua khảo sát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hiện có 35.945 mộ. Trong đó, còn 15.747 mộ chưa xác định được thông tin và chưa lấy mẫu sinh phẩm. Đến ngày 8/8, tỉnh tổ chức lấy mẫu 2.258 trường hợp, đạt 14,33%. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thực hiện được 3.356/4.017 trường hợp, đạt 83,54%.

Quá trình thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do đang bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiều cơn mưa lớn làm ảnh hưởng đến việc khai quật và bảo đảm hiện trường. Hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ đã qua nhiều lần cải tạo, chỉnh trang nên kết cấu phần mộ thay đổi, việc xác định chính xác vị trí hài cốt mất nhiều thời gian. Không ít phần mộ đã an táng hàng chục năm, hài cốt bị phong hóa, mủn mục hoặc không còn. Một số trường hợp lẫn nhiều hài cốt, đòi hỏi lực lượng chuyên môn phải xử lý hết sức cẩn trọng, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đảng ủy xã Tri Tôn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quyết định thành lập nhiều Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời tăng cường nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình kỹ thuật. Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành chức năng tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn do thời tiết, điều kiện thực tế hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.