Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Đồng Tháp

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong ngày 22/9, đơn vị tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn trồng sầu riêng của người dân ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 77 bộ.

Phương tiện cơ giới hỗ trợ việc đào tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát
Phương tiện cơ giới hỗ trợ việc đào tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 20 ngày qua, các thành viên Đội K91 tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vườn rộng hơn 2.700 m² của gia đình bà Lê Thị Đón ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp (trước thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Khu vườn có hơn 100 cây sầu riêng đang trong thời kỳ cho quả, nhưng chủ vườn vẫn đồng thuận để lực lượng chức năng đưa phương tiện vào phục vụ tìm kiếm.

Từ ngày 1/9 đến trưa 23/9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 77 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt chưa xác định được danh tính. Một số hài cốt được gói, buộc bằng bạt tăng, mảnh vải quần áo. Đội K91 đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN và bảo quản các hài cốt theo quy định.

Đội K91 tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát
Đội K91 tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, khu vực vườn sầu riêng của gia đình bà Lê Thị Đón trước đây là nghĩa trang liệt sĩ. Khi biết lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ vườn đã phối hợp, tạo điều kiện để Đội K91 thực hiện nhiệm vụ.

Với sự chấp thuận của chủ vườn, những cây sầu riêng nhiều năm tuổi được đốn hạ để phục vụ đào tìm hài cốt liệt sĩ. Dự kiến đến cuối tuần này, sau khi rà soát toàn bộ khu vực và đánh giá tình hình thực tế, Đội K91 sẽ kết thúc việc tìm kiếm tại đây, san lấp và trả lại mặt bằng cho người dân.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K91 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô 2025-2026 tại hai tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp, đơn vị tiếp tục lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; thu thập, rà soát, xác minh thông tin và tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô 2026-2027.

Khu vực đào tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Khu vực đào tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Hiện Đội K91 phân chia lực lượng, thực hiện đòng thời việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng. Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập gần 230 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, Đội tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trước đây là nơi an táng liệt sĩ trong chiến tranh thuộc ấp Hội, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Một tổ khác của Đội K91 đang ở Campuchia sẽ mở rộng đào tìm tại ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.

Nhựt An/TTXVN

Dành cho bạn

Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ

Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ

Ngày 23/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bắc (xã Phước Mỹ Trung), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt 65 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghị quyết 27-NQ/TW: Tổ chức lại không gian, tạo động lực phát triển vùng

Nghị quyết 27-NQ/TW: Tổ chức lại không gian, tạo động lực phát triển vùng

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định: “Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới”.