Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2020

Tối 23/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Thực hiện kế hoạch gia hạn Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, trong ba ngày từ 21 - 23/4, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất năm 2020.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho bà con ngư dân Nghệ An.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hai bên đã tiến hành chuyến kiểm tra thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi. 

Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu 8004 và 8003 do Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Việt Nam.

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4302 và 4204 do Đại tá Trương Vĩ Bảo, Phó Cục trưởng Cục IV làm chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Trung Quốc.

Đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ 19 được tổ chức trên cơ sở Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký kết năm 2000.

Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 9 điểm trong vùng đánh cá chung tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân hai nước trong vùng đánh cá chung, tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử trên biển và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân đang đánh bắt khai thác thủy hải sản ở vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ.

Cũng trong chuyến kiểm tra này, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã kết hợp thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản trong vùng đánh cá chung. Các tổ công tác đã trao tặng quà cho bà con ngư dân gồm thực phẩm tươi, cờ Tổ quốc cùng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền các nội dung về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời động viên bà con chấp hành tốt pháp luật, an tâm vươn khơi bám biển.     

Ông Phạm Văn Hùng, 58 tuổi, quê ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), thuyền trưởng tàu cá NA 90100 TS cho biết: Tàu của ông gồm 9 thuyền viên ra khơi đánh bắt được 8 ngày nay. Cầm trên tay những món quà được Cảnh sát biển Việt Nam tặng, ông Hùng cảm động cho biết: “Anh em ngư dân chúng tôi rất vui và cảm động khi được các chiến sĩ Cảnh sát biển thăm hỏi, động viên và tặng quà cũng như tuyên truyền cách phòng, chống dịch COVID-19. Điều đó khiến chúng tôi thêm an tâm làm nghề trên biển”.     

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt các chiễn sĩ trước khi lên tàu làm nhiệm vụ.

Thượng tá Lương Cao Khải, Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Việt Nam cho biết, hoạt động giám sát Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ được hai bên thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ.

Qua trao đổi tình hình tàu cá vi phạm Hiệp định hợp tác nghề cá hàng tháng, hai bên đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục ngư dân hai bên tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quy định của Hiệp định, góp phần xây dựng vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2020 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả của chuyến thực hiện nhiệm vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về Quy chế tuần tra liên hợp giữa Việt Nam và Trung Quốc, bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong vùng đánh cá chung theo Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc bộ mà hai nước đã ký kết. Đồng thời, thực hiện tốt Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Bài và ảnh: Lam Giang/Báo Tin tức
Cảnh sát biển cứu thành công ngư dân bị nạn trên biển
Cảnh sát biển cứu thành công ngư dân bị nạn trên biển

Sáng 21/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vào lúc 17 giờ 5 phút ngày 20/4, nhận được tin báo có ngư dân tàu cá tỉnh Kiên Giang bị đột quỵ khi đánh bắt thủy sản trên vùng biển Tây Nam, Bộ đã khẩn trương điều động xuồng CSB 709 thuộc Hải đội 401 cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN