Hủy thành công hai quả bom từ thời chiến tranh chống Mỹ

Ngày 16/4, tại huyện Văn Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND huyện tổ chức vận chuyển và hủy nổ thành công hai quả bom Mỹ nặng 450 kg và 340 kg.

Trước đó, đầu tháng 3/2014, trong quá trình thi công mở rộng đường giao thông tỉnh lộ 163 Yên Bái - Khe Sang (đoạn phía sau Ga Lâm Giang khoảng 70m, thuộc thôn 1 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên), công nhân lái máy múc phát hiện một quả bom nên đã dừng thi công, kịp thời thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử lý.

 

Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình Bà Phan Thị Hồng ở thôn Sân bay, xã Đông Cuông (huyện Văn Yên) múc đất làm nền nhà. Trong quá trình thi công, gia đình cũng phát hiện một quả bom và đã báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng Công binh đã có mặt để kiểm tra làm rõ.

 

Kết quả cho thấy, cả hai quả bom trên là loại bom phá của Mỹ đã thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc những năm 1968 – 1970. Tuy nhiên, lúc đó do máy bay Mỹ thả bom ở vị trí chưa đủ cao nên khi bom rơi chưa đủ lực để phát nổ.

Quả thứ nhất có đường kính 0,35m, dài 1,87m, trọng lượng 450 kg; quả thứ hai có đường kính 0,41m, dài khoảng 1,2m, trọng lượng trên 340 kg. Cả hai quả bom này đều nằm ở vị trí sát tuyến đường tỉnh lộ, trong khu vực đông dân cư và rất dễ phát nổ gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Ngay sau khi hoàn thành công việc hủy nổ, Ban chỉ đạo của huyện cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thu dọn hiện trường, lập biên bản bàn giao đất cho địa phương và gia đình tiếp tục quản lý và canh tác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định, quanh các khu vực vừa phát hiện hai quả bom trên có thể còn nhiều quả bom khác chưa nổ. Vì vậy, đơn vị khuyến cáo nhân dân quanh khu vực này, nếu phát hiện bom cần báo cáo ngay chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để có biện pháp tháo gỡ an toàn, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.


Trung Kiên

Khắc phục hậu quả bom mìn
Khắc phục hậu quả bom mìn

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đất đai và con người Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh. Trên 20% diện tích đất đai cả nước bị ô nhiễm bom mìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN