Hủy nổ quả bom 125 kg được phát hiện dưới lòng sông Trà Khúc

Ngày 10/6, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh tiến hành xử lý quả bom được phát hiện tại mỏ cát Phước Lộc, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Chú thích ảnh
Vị trí tìm thấy quả bom. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

"Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển quả bom vào khu vực thao trường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, hủy nổ theo quy định. Công tác hủy nổ được tiến hành an toàn và hoàn tất vào 12 giờ 45 phút cùng ngày” - đại diện lực lượng Công binh cho biết thêm.

Như đã đưa tin, trưa 6/6, trong khi khai thác tại mỏ cát Phước Lộc (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 đã phát hiện quả bom dài khoảng 1 m, nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc.

Qua kiểm tra thực tế, xác định chủng loại, lực lượng Công binh ghi nhận quả bom nặng 125 kg, còn nguyên vỏ, bên trong chứa một ít thuốc nổ, đầu trên còn ngòi nổ.

Lê Ngọc Phước - Thành Duy (TTXVN)
Phát hiện quả bom khoảng 500kg dưới sông Trà Khúc, Quảng Ngãi
Phát hiện quả bom khoảng 500kg dưới sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

Trong khi khai thác tại mỏ cát Phước Lộc (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m, nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN