Khẩn trương xử lý quả bom ở gần cầu Thuận An

Chiều 29/5, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương nghiên cứu phương án xử lý một quả bom do người dân phát hiện trong quá trình khai thác thủy sản ở khu vực đầm phá Tam Giang, gần cầu Thuận An, (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, do quả bom bị rỉ sét nên lực lượng công binh đang tiến hành xác minh chính xác chủng loại bom để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Dự kiến, trong ngày 30/5, lực lượng công binh của Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ di dời, xử lý quả bom để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An Đào Quang Hưng, trước đó, ngày 25/5, ngư dân ở tổ dân phố Tân Lập (thị trấn Thuận An) trong khi đánh cá ở đầm phá Tam Giang, đoạn gần cầu Thuận An, đã phát hiện và kéo lên bờ một quả bom có chiều dài 1,5 m, trọng lượng khoảng 2 tạ.

Chính quyền địa phương đã có văn bản báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền để xử lý và lập rào chắn quanh khu vực có bom.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Rà soát, xử lý bom mìn ở khu di tích Kinh thành Huế
Rà soát, xử lý bom mìn ở khu di tích Kinh thành Huế

Trong những ngày cuối tháng 4/2020 tỉnh Thừa Thiên- Huế đang đẩy mạnh triển khai Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. Một trong những công việc quan trọng của dự án là rà phá bom, mìn nhằm đảm bảo an toàn cho công tác tiếp nhận cũng như phục hồi, trùng tu sau này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN