Phát hiện quả bom nặng gần 230 kg tại Quảng Ninh

Quả bom được xác định là loại bom phá MK82, 500 Bảng anh (LBS), nặng khoảng 230 kg, dài hơn 1,5 m, đường kính khoảng 30 cm, còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ, vừa được người dân phát hiện tại tỉnh Quảng Ninh.

Chiều ngày 28/12, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh đã di dời thành công quả bom nặng gần 230 kg, được phát hiện tại tổ 1, khu 7, phường Hà Tu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 28/12, người dân phát hiện 1 quả bom nằm sâu dưới lòng đất tại khu đất thuộc Công ty Cavico cũ, ở tổ 1, khu 7, phường Hà Tu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS TP Hạ Long báo cáo Bộ CHQS tỉnh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phong tỏa, bảo vệ hiện trường an toàn.

Sau hơn 1 giờ, lực lượng công binh đã đưa được quả bom lên mặt đất và di dời đến nơi tập kết an toàn.

Dưới đây là Clip và một số hình ảnh mà Ban CHQS tỉnh Quảng Ninh cung cấp:

Chú thích ảnh
Quả bom được xác định là loại bom phá MK82, 500 Bảng anh (LBS), nặng khoảng 230 kg.
Chú thích ảnh
Quả bom có chiều dài hơn 1,5 m, đường kính khoảng 30 cm, còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ.
Chú thích ảnh
Di dời quả bom đến nơi tập kết an toàn.
Chú thích ảnh
Trung Nguyên/Báo Tin tức
Đối thoại về chính sách, giải pháp khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học
Đối thoại về chính sách, giải pháp khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học

Tối 25/12, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 701) tổ chức tọa đàm, đối thoại về chính sách, giải pháp khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam với chủ đề “Khát vọng bình yên”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN