Huy động mọi nguồn lực mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho dân

Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã liên tục gửi tiền ủng hộ trong những ngày qua.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân với kinh phí ước tính khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng, đây là gánh nặng khá lớn cho ngân sách quốc gia. Chính vì vậy, rất nhiều doanh nghiệp, người dân đã đồng lòng ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19.

Có thể thấy, ngay trong ngày cả nước hưởng ứng phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19, hai chị em bé Dương Khánh Ngọc (sinh năm 2011) và Dương Khánh Hà (sinh năm 2012), ngụ ở Phường 6, Quận 8, TP Hồ Chí Minh đã mang hai chú heo đất đến UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. Tổng số tiền hai em bé ủng hộ Quỹ gần 3 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng cho thấy, sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống COVID-19 của người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hai em Dương Khánh Ngọc và Dương Khánh Hà đập heo tiết kiệm ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. 

Tương tự, bé Đỗ Lê Sơn, học sinh lớp 6/2, Trường THCS Xuân Trường, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức đã đến UB MTTQ của phường ủng hộ gần 4,5 triệu đồng tiền tiết kiệm trong 3 năm qua. Em Đỗ Lê Sơn hy vọng sẽ đóng góp được một chút công sức nhỏ bé của mình; mong các cô, chú y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch bệnh luôn mạnh khỏe, đẩy lùi được dịch bệnh để các em được sớm đi học trở lại.

Cảm kích trước tấm lòng của các em học sinh, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, những đóng góp của các bạn nhỏ xuất phát từ chính tình yêu thương chia sẻ mà cha mẹ định hướng và dành cho các con trong gia đình, mang lại giá trị và ý nghĩa tốt đẹp, rất đáng được trân trọng và biểu dương trong xã hội. Việc làm của các em hôm nay cũng khiến cộng đồng, xã hội sớm ý thức trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh khi đã có những đóng góp cho Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. 

Tính từ ngày 23/4 đến 2/6, UBMT TQ Việt Nam đã tiếp nhận gần 9,8 tỷ đồng của các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh; ngoài ra còn có 17 tỷ đồng dành riêng cho Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19.

Đối với nguồn lực đăng ký ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 3/6 đã có 2.200 tỷ đồng. Trong đó, công ty cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đăng ký ủng hộ 1.450 tỉ đồng; công ty cồ phần đầu tư Times Square đăng ký ủng hộ 100 tỉ đồng, công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đăng ký ủng hộ 20 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đăng ký đóng góp 450 tỷ đồng; AIA Việt Nam đăng ký ủng hộ 2 tỷ đồng...

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp, đơn vị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực đóng góp vào Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến nay các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ 160 tỷ đồng Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. Trong đó, công ty Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh ủng hộ 24 tỷ đồng (50 ngàn liều vaccine, 100 ngàn khẩu trang y tế, 3 ngàn trang phục bảo hộ y tế); tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Liên Doanh Việt – Nga Vietsopetro, công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Tập Đoàn Địa ốc Novaland (TP Hồ Chí Minh)... cùng ủng hộ 10 tỷ đồng.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn ủng hộ, trong nhiều ngày qua nhiều cá nhân cũng chuyển khoản đến Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 do Chính phủ thành lập. Để giúp các đơn vị, cá nhân chuyển tiền thuận lợi và không mất phí giao dịch, một số ngân hàng đã thông báo miễn phí chuyển khoản ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19, kể cả giao dịch tại quầy và ATM từ ngày 1/6 như BIDV, Vietcombank... Còn ví MoMo thêm mục "Chuyển tiền Quỹ vắc-xin" ngay trên màn hình chính của ứng dụng để giúp người đóng góp thực hiện thao tác dễ dàng và không mất phí giao dịch, không phải ghi nhớ ngân hàng cùng số dãy số tài khoản của Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, nguồn lực tài chính được các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ sẽ được dành chủ yếu mua vaccine cho nhân dân và chăm lo, chia sẻ đến người dân gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh cũng như các địa phương trong cả nước. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Với tinh thần đại đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau, phát huy trí thông minh, tính sáng tạo, ý chí kiên cường của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chúng tôi, cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ ủng hộ đúng mục đích và trúng đối tượng, để mọi người dân đều được chích vaccine phòng COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất kinh doanh”, bà Tô Thị Bích Châu nói.

Ngày 26/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine; nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân.

Chống dịch như chống giặc

Chia sẻ hiệu quả của việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, ông Phạm Việt Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, chỉ trong ngày hưởng ứng cuộc vận động, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhập được 160 tỷ đồng để đóng góp vào Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. Đây là một minh chứng nữa để khẳng định, sức mạnh toàn dân đang được khơi dậy và lan tỏa trong cả nước khi cùng đồng lòng chống dịch như chống giặc, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm cao với cộng đồng, với xã hội để chống dịch COVID-19 hiệu quả, nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đi trao quà và hiện vật cho các đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay TP Hồ Chí Minh dồn mọi nguồn lực để kịp thời và hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19 như: áp dụng 5K + vaccine, khoanh vùng, xét nghiệm, phong tỏa trong từng phạm vi để ngăn chặn dịch. Đáng chú ý, giải pháp huy động nguồn lực trong dân đóng góp cho Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 đang được lan tỏa rộng rãi.

Để phát huy nguồn sức mạnh trên, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị các đơn vị, sở ngành, UBND quận, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm thu hút được sự ủng hộ của cộng đồng, nhân dân, xã hội, doanh nghiệp… Các đơn vị cũng cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng tạo nguồn lực đẩy nhanh công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả. Sau khi vận động, UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cần tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực… để người dân giám sát.

Hiện nay, Việt Nam cũng đã, đang ký và đàm phán với các đối tác tin cậy để nhập khẩu nguồn vaccine từ nước Mỹ, Nga, Anh… về tiêm cho dân. Đồng thời, Việt Nam cũng đẩy mạnh tiếp cận, chuyển giao công nghệ vaccine và nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để đảm bảo nguồn cung vaccine phục vụ nhu cầu của người dân. Việc nghiên cứu vaccine trong nước hiện đang đi đến giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm.

Chú thích ảnh
Các nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ lương thực thực phẩm cho công nhân đang cách ly tại Khu công nghiệp Tân Bình.

Theo Chính phủ, nguyên tắc chung là đảm bảo tối đa kinh phí trong điều kiện có thể để tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân, ưu tiên lực lượng tuyến đầu chống dịch như: y tế, quân đội, công an. Đối với vấn đề nghiên cứu vaccine hiện nay, vaccine có hiệu quả miễn dịch không kéo dài, việc tiêm phải tiến hành định kỳ, do đó chi phí rất lớn.

"Chính vì vậy, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Chính phủ đã xây dựng Quỹ vaccine theo tinh thần kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, cộng đồng đóng góp kinh phí, chung sức với Chính phủ để bảo đảm vấn đề này theo tinh thần chủ động tấn công. Việc sử dụng quỹ cần được đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy chế, quy định pháp luật", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chia sẻ trong cuộc làm việc với TP Hồ Chí Minh mới đây.

 

Theo UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, mọi sự đóng góp vui lòng có thể thực hiện sau đây:

- Nếu chuyển bằng tiền mặt: tại Cơ quan UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1. 

- Nếu chuyển bằng phương thức chuyển khoản. Đơn vị thụ hưởng: UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh: số tài khoản thứ 1: 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa; số tài khoản thứ 2: 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Chú thích ảnh

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp với các doanh nghiệp về chiến lược vaccine phòng COVID-19
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp với các doanh nghiệp về chiến lược vaccine phòng COVID-19

Ngày 4/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp với đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đóng góp ý kiến cho chiến lược vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN