Hưng Yên có thêm trên 15 nghìn người cao tuổi được trợ cấp xã hội hằng tháng

Tỉnh Hưng Yên chính thức có thêm nhóm đối tượng là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngân sách tỉnh.

Chú thích ảnh
Người dân nhận tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Ảnh minh họa: Đinh Tuấn/TTXVN

Quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, với mục tiêu tiếp tục mở rộng nhóm đối tượng người cao tuổi không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp xã hội. Từ đó, tiếp tục cải thiện nâng cao mức sống của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.  

Theo đó, đối tượng áp dụng là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn trên 15.000 người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng này, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Theo Quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, mức trợ cấp hàng tháng bằng 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội, tương đương với 135.000 đồng/người/tháng. Khi Chính phủ thay đổi mức chuẩn trợ cấp xã hội thì mức hỗ trợ được thực hiện theo mức chuẩn trợ cấp xã hội mới. Dự kiến, nguồn ngân sách sẽ chi gần 25 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ nhóm đối tượng này.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương đối với người cao tuổi; đồng thời quan tâm, chủ động ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn như: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; quy định các mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi từ 70 tuổi đến trên 100 tuổi.

Mai Ngoan (TTXVN)
 Phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn mới
Phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn mới

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn khẳng định, đề cao vai trò quan trọng của người cao tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN