Hơn 1.000 con giang sen về Hòn Đất (Kiên Giang)

Người dân xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), cho biết: Từ ngày 10/12 đến nay có khoảng 1.000 con giang sen, mỗi con từ 3 - 4 kg (loài chim có lông nhiều màu, mỏ màu vàng đỏ, quý hiếm như sếu đầu đỏ, có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới) di trú về tìm thức ăn trên các cánh đồng ngập nước.

Năm nay do nước lũ xuống chậm nên đàn giang sen về kiếm ăn trễ hơn mọi năm trước khoảng 10 ngày. Chúng chỉ xuất hiện trong vòng nửa tháng, sau đó bỏ đi nơi khác khi các thửa ruộng tại đây gieo sạ lúa đông xuân. “Mấy ngày qua, chúng tôi phải cho lực lượng của xã, ấp đi tuyên truyền cho bà con trên địa bàn biết đây là loài chim quý hiếm không được săn bắt và cần bảo vệ chúng”, ông Tạ Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã Nam Thái, cho biết.

Hoàng Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN