TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân thu gom cá chết trên sông Chà Và

Trước tình trạng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và, đoạn qua xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/12, chính quyền xã Long Sơn đã huy động lực lượng chức năng trực tiếp xuống hiện trường tuyên truyền, hỗ trợ người dân thu gom và xử lý cá chết, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nước và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu gom cá chết trong bè nuôi và trên sông Chà Và, xã Long Sơn. 

Theo ghi nhận, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh cùng lực lượng chức năng của địa phương đã điều động ca nô tiếp cận các khu vực lồng bè có cá chết. Lực lượng chức năng cùng người dân sử dụng vợt thu gom cá chết trôi nổi trên mặt nước và mắc dày trong lưới nuôi, cho vào bao tải, vận chuyển bằng ca nô vào bờ để xử lý theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, các lực lượng đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi kịp thời thu gom, xử lý xác cá đúng quy trình, tuyệt đối không xả xác thủy sản ra sông. Đây là biện pháp cấp thiết nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước, ngăn chặn mầm bệnh lây lan ra toàn vùng nuôi và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sinh thái khu vực.

Song song với công tác xử lý hiện trường, cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Long Sơn đã đẩy mạnh khuyến cáo kỹ thuật đối với các hộ nuôi trồng thủy sản. Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường nuôi, nhất là thời điểm thủy triều xuống thấp; tăng cường sục khí oxy, đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan phù hợp cho cá nuôi; thường xuyên vệ sinh lồng bè, loại bỏ thức ăn dư thừa và thủy sản chết để hạn chế ô nhiễm và phòng ngừa dịch bệnh.

Các hộ nuôi cũng được hướng dẫn sử dụng vôi sống hoặc TCCA – một hợp chất có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn buộc trong túi vải treo quanh lồng bè nhằm cải thiện môi trường nước; giảm mật độ nuôi, hạn chế cho ăn khi cá có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, người dân cần chủ động thông báo kịp thời cho chính quyền và cơ quan chức năng khi phát hiện hiện tượng cá chết để phối hợp xử lý sớm, tránh thiệt hại lan rộng.

Thông tin thêm về tình hình, ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, sau khoảng một tuần xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, đến ngày 30/12, tình trạng này đã có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân là do hàm lượng oxy hòa tan trong nước đã dần được cải thiện; bên cạnh đó, một số hộ nuôi chủ động bán sớm cá còn sống để vớt vát chi phí đầu tư.

Chú thích ảnh
Số cá chết được Công ty TNHH Phúc Lộc thu mua, chế biến làm bột cá, góp phần hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay. 

Đối với số lượng cá đã chết, địa phương đã liên hệ Công ty TNHH Phúc Lộc để thu mua, chế biến làm bột cá, góp phần hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến môi trường nước trên sông Chà Và và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ổn định sản xuất cho bà con nuôi cá lồng bè.

Bài và ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Cá chết hàng loạt trên sông Chà Và
Cá chết hàng loạt trên sông Chà Và

Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Hồ Chí Minh) đang rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề do cá chết hàng loạt khoảng 1 tuần nay và cao điểm nhất là ngày 28/12. Đây là khu vực nuôi cá lồng bè tập trung, nhiều năm qua mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN