Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống

Ngày 10/3, tại xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm), Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Chú thích ảnh
Phiên giao dịch được tổ chức nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù có công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống từng bước hòa nhập cộng đồng. 

Tại phiên giao dịch việc làm, trên 100 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. Mười doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực may mặc, dịch vụ bảo vệ, xây dựng, tài chính… đã trực tiếp phỏng vấn với các tiêu chí phù hợp khả năng, trình độ, chuyên môn và điều kiện của người chấp hành xong án phạt tù, mức lương ổn định từ 4,5 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị Hân, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm cho biết, chị vừa chấp hành xong án phạt tù 11 năm vì tội mua bán, tàng trữ chất ma túy. Thời gian thụ án dài, chị trở về địa phương tìm việc cũng rất khó khăn. Được tham gia phiên giao dịch việc làm hôm nay, chị đã nắm bắt đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, việc làm và được trao đổi với người tuyển dụng lao động để tìm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, trở thành người lương thiện.

Để phiên giao dịch việc làm đạt hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam căn cứ năng lực, trình độ và nguyện vọng của từng người để giới thiệu vào phỏng vấn tại những công ty, doanh nghiệp phù hợp. Khi người lao động phỏng vấn ở một công ty mà thấy chưa phù hợp, cán bộ của Trung tâm tiếp tục giới thiệu đến công ty khác để phỏng vấn. Những lao động chưa tìm được việc làm trong phiên giao dịch hôm nay, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ tư vấn, tìm việc ở các doanh nghiệp khác.

Phát biểu tại phiên giao dịch việc làm, Đại tá Bùi Đắc Huyền, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) cho rằng, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người chấp hành xong án phạt là hoạt động rất có ý nghĩa; góp phần làm giảm nguyên nhân, điều kiện tái phạm, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường cho hoạt động của các doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đại tá Bùi Đắc Huyền đề nghị, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục chủ động phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật, đặc biệt là tham mưu có cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó là tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, sát tình hình thực tế nhằm từng bước giảm sự thành kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia tự giác, tự nguyện của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Công an tỉnh Hà Nam cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người chấp hành xong án phạt tù để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Giúp người chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống
Giúp người chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống

Tại Thông báo số: 824/TB-TTKQH Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Nghị quyết. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN