Hỗ trợ công nhân, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ kịp thời cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Các đoàn thể thị trấn Vàm Láng chuẩn bị rau củ quả hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa.

Bà Lê Thanh Tiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết, bên cạnh việc tham gia cùng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đề xuất các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đoàn viên, công nhân, lao động như: hỗ trợ gói an sinh Công đoàn, trợ cấp hơn 1.000 phần quà đến đoàn viên, công nhân, lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và công nhân, lao động ở các khu nhà trọ công nhân tự quản...

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho công nhân, lao động làm việc “3 tại chỗ”; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, mỗi người 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh trợ cấp cho đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19, với mức hỗ trợ mỗi trường hợp F0 là 3 triệu đồng; mỗi trường hợp tử vong do COVID-19 là 5 triệu đồng; còn trường hợp F1 là từ 1 đến 1,5 triệu đồng/người...

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chi hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 số tiền hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 7 người lao động tử vong do COVID-19 số tiền 35 triệu đồng; hỗ trợ 360 ca F0, 653 F1, 1.772 F2 lần lượt số tiền là 1,08 tỷ đồng, 979,5 triệu đồng và 886 triệu đồng. Liên đoàn Lao động chi hỗ trợ bữa ăn cho 1.168 đoàn viên, người lao động của 18 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” là 1,618 tỷ đồng; chi hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 1.287 người tuyến đầu chống dịch 1,287 tỷ đồng; triển khai trợ cấp cho 1.000 công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn 1.000 phần quà, trị giá 300 triệu đồng…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Thanh Tiền cho biết, trước những khó khăn do dịch bệnh, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình hỗ trợ để giúp đoàn viên, công nhân, lao động ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thêm các “Phiên chợ 0 đồng” để giúp người dân cũng như công nhân, lao động giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Công an An Giang hỗ trợ người dân gặp khó khăn
Công an An Giang hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Chiều 6/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức trao tặng 50 tấn gạo, 48.000 hộp sữa tươi, 70.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 2.000 túi thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và 20.000 phần thuốc xông cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, qua đó, gửi đến bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là số bà con từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê mấy ngày gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN