Công an An Giang hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Chiều 6/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức trao tặng 50 tấn gạo, 48.000 hộp sữa tươi, 70.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 2.000 túi thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và 20.000 phần thuốc xông cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, qua đó, gửi đến bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là số bà con từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê mấy ngày gần đây.

Chú thích ảnh
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (bên phải) trao biểu trưng hỗ trợ 48.000 hộp sữa cho bà con nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, từ ngày 1/10 đến nay, lượng người dân An Giang từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về tăng cao. Đến nay, tỉnh đã tiếp đón trên 40.000 người, tất cả đều được chăm lo chu đáo.

Với phương châm “vì nhân dân phục vụ”, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục trao tặng gạo, sữa tươi, thuốc, khẩu trang y tế cho bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Toàn bộ số hàng hỗ trợ trên sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhanh chóng chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố để đưa đến người dân một cách nhanh nhất, qua đó giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn lực lượng Công an toàn tỉnh, cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ các trang thiết bị y tế; lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu chăm lo cho lực lượng tuyến đầu, người dân, các đối tượng yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, chính sự đoàn kết, đồng hành, hỗ trợ hết mình trên mọi “mặt trận”, từ sức lực, vật lực và tinh thần của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân, nhất là lực lượng Công an toàn tỉnh, sẽ là niềm tin, tạo ra sức mạnh và sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội, để người dân có thêm nghị lực “chiến thắng” dịch bệnh, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương sớm đẩy lùi đại dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn giữ quan điểm “người dân về tới địa phương, phải tiếp đón và chăm lo cho bà con một cách chu đáo”. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh nỗ lực hơn nữa, kịp thời tiếp nhận, bố trí ăn uống và đảm bảo đưa, đón bà con về các địa phương trật tự, an toàn, chu đáo, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trân trọng ghi nhận tấm lòng của Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh, các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiến hành phân bổ số quà hỗ trợ trên về cho các địa phương một cách hài hòa, hợp lý, công bằng, đúng đối tượng, đảm bảo đến tận tay người dân, nhất là số bà con từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê những ngày gần đây.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ công dân về từ vùng dịch
Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ công dân về từ vùng dịch

Từ ngày 3 - 6/10, hàng nghìn công dân từ các tỉnh phía Nam tự phát đi xe máy về quê tránh dịch về đến địa bàn tỉnh Nghệ An. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiếp đón, hỗ trợ và cách ly công dân theo đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN