Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ công dân về từ vùng dịch

Từ ngày 3 - 6/10, hàng nghìn công dân từ các tỉnh phía Nam tự phát đi xe máy về quê tránh dịch về đến địa bàn tỉnh Nghệ An. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiếp đón, hỗ trợ và cách ly công dân theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Các công dân người Nghệ An lên xe trung chuyển đến điểm cách ly tập trung.

Ghi nhận ở điểm tập kết tại khu vực cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 (nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) những ngày qua, hàng nghìn công dân là người Nghệ An và các tỉnh phía Bắc vượt hàng ngàn km đã về đến đây. Khi về đến điểm tập kết đầu tỉnh Nghệ An, các công dân này được lực lượng chức năng hỗ trợ các nhu yếu phẩm, nước uống, sau đó phân loại lên xe trung chuyển đến các điểm cách ly tập trung theo quy định.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, tỉnh đã thành lập tổ công tác gồm: lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Công an, Quân sự và Y tế để tổ chức đón tiếp, hỗ trợ nhân dân. Các lực lượng trong tổ được phân công nhiệm vụ một cách cụ thể từ hướng dẫn, phân luồng giao thông, phân loại công dân theo từng huyện để bố trí xe trung chuyển đưa công dân về khu cách ly. Công tác hỗ trợ đảm bảo an sinh cho nhân dân và bố trí lực lượng dẫn đường hỗ trợ công dân ngoại tỉnh tới địa phận giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

“Theo thống kê đến 12 giờ ngày  6/10, khoảng 6.000 công dân đã về đến địa bàn tỉnh, trong đó có 3.000 công dân là người Nghệ An đã được đưa đi cách ly tập trung. Những ngày qua, thời tiết mưa liên tục, các công dân về nhiều khung giờ khác nhau, không cố định, có đoàn hàng trăm người. Song với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng chức năng không quản mọi khó khăn đón tiếp chu đáo các công dân trở về địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19”, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hoàng Phú Hiền cho biết thêm.

Các đơn vị, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm đã đến trực tiếp trao các phần quà hỗ trợ các công dân về quê. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã mở gian hàng “0 đồng” tại điểm tập kết các công dân, nhằm hỗ trợ các nhu yếu phẩm như: bánh mỳ, lương khô, nước uống… và hỗ trợ xăng cho các công dân ngoại tỉnh.

Thượng tá Võ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, khi nhận thấy số lượng lớn công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị, huy động nguồn lực để mở gian hàng hỗ trợ cho các công dân một cách liên tục, kịp thời. Nguồn hỗ trợ này tuy nhỏ về vật chất, song thể hiện sự trách nhiệm và là nguồn động viên để người dân xa quê vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển về quê
Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển về quê

Chiều 6/10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, những ngày qua, hàng nghìn người dân về quê đã di chuyển qua địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN