Hộ nghèo, cận nghèo phát sinh từ ngày 1/1/2020 có được hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng?

Bạn đọc hỏi: Tôi thuộc hộ nghèo và sinh con sau vào tháng 3/2020 thì con tôi có được nhận hỗ trợ gói 62.000 tỷ không?

Chú thích ảnh
Phát tiền hỗ trợ cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại Hà Nội.

Về vấn đề này, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Chương IV có quy định: Chỉ hỗ trợ cho các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách tính đến hết ngày 31/12/2019.

Không hỗ trợ với các nhân khẩu phát sinh mới sau ngày 31/12/2019 (ví dụ như mới sinh, có thêm con dâu/rể, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình…).

Do đó, bạn sinh con vào tháng 3/2020 thì con bạn không được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

Tin ảnh: XC/Báo Tin tức
Bị mất việc nhưng được lĩnh trợ cấp thất nghiệp có được hưởng hỗ trợ của Chính phủ?
Bị mất việc nhưng được lĩnh trợ cấp thất nghiệp có được hưởng hỗ trợ của Chính phủ?

Bạn đọc hỏi: Tôi bị thất nghiệp từ tháng 3 và được nhận trợ cấp thất nghiệp. Vậy tôi có được nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng từ Chính phủ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN