Chung tay hiến máu tình nguyện, góp phần duy trì nguồn máu ổn định phục vụ điều trị.
Kết quả đó có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng những tấm gương âm thầm lan tỏa nghĩa cử hiến máu trong cộng đồng.
Những "hạt nhân" lan tỏa phong trào
Nhớ lại lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, chị Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Mai cho biết, khi đó chị chỉ nghĩ đơn giản là cán bộ thì phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Thế nhưng, lần hiến máu ấy đã mở đầu cho hành trình gần 20 năm gắn bó với nghĩa cử nhân văn. Đến nay, với tần suất khoảng 21 ngày hiến tiểu cầu một lần, chị đã có 111 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, là người có số lần hiến máu nhiều nhất tỉnh Bắc Ninh.
Điều thôi thúc chị tiếp tục nghĩa cử nhân văn ấy không phải những bằng khen hay sự ghi nhận, mà là hình ảnh những người bệnh mình từng gặp trên hành trình hiến máu. Chị vẫn nhớ cuộc trò chuyện với người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng đã gần 20 năm phải truyền máu định kỳ, hay những em nhỏ mới vài tháng tuổi phải truyền máu, truyền tiểu cầu để giành giật sự sống. "Từ đó, tôi nghĩ chỉ cần mình còn đủ sức khỏe thì sẽ còn tiếp tục hiến máu. Mỗi lần hiến là thêm một cơ hội để người bệnh được điều trị, được sống", chị Thủy chia sẻ.
Không chỉ đều đặn hiến máu, hiến tiểu cầu, chị Thủy còn tích cực vận động nhiều người cùng tham gia. Trong mỗi đợt hiến máu, chị thường có mặt từ sớm để động viên, chia sẻ kinh nghiệm với những người lần đầu đăng ký, giúp họ yên tâm hiến máu. Với chị, niềm vui không chỉ là thêm một lần được hiến máu, mà còn là khi những người mình vận động tiếp tục quay trở lại trong những đợt hiến sau.
Sự bền bỉ ấy đã tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ tấm gương của chị, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn đã tham gia hiến máu thường xuyên; không ít người có 20, 30, 50 lần hiến máu.
Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng nguồn người hiến máu thường xuyên, phát triển phong trào bền vững tại Bắc Ninh.
Chị Ninh Thị Phương, phường Bắc Giang cho biết, hình ảnh chị Thủy gần như không vắng mặt trong các chương trình hiến máu đã truyền cảm hứng để con gái chị tham gia. Đến nay, cháu đã có hơn 20 lần hiến máu. Theo chị Phương, đó là cách chị Thủy âm thầm lan tỏa nghĩa cử đẹp đến thế hệ trẻ.
Cũng gắn bó với phong trào hiến máu nhiều năm, nhưng hành trình của chị Hoàng Quỳnh Loan, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang lại bắt đầu từ một lần cứu người. Năm 2009, chứng kiến một học sinh bị tai nạn giao thông mất nhiều máu, chị đã tình nguyện hiến 250 ml máu để cứu em.
Từ lần hiến máu đặc biệt ấy, suốt 17 năm qua chị đã có 82 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Với chị, hiến máu không còn là hoạt động tình nguyện mà đã trở thành một phần của cuộc sống. "Một mình tôi hiến máu thì chỉ giúp được một số người. Khi có thêm nhiều người cùng tham gia, chúng ta sẽ cứu được nhiều bệnh nhân hơn", chị Loan chia sẻ.
Mang suy nghĩ ấy, trên cương vị Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn, chị luôn là người đăng ký hiến máu đầu tiên trong mỗi đợt phát động; đồng thời kiên trì tuyên truyền để đồng nghiệp, phụ huynh và người thân hiểu đúng về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện. Chị lấy chính bản thân mình làm minh chứng rằng hiến máu đúng quy định không ảnh hưởng đến sức khỏe, qua đó giúp nhiều người vượt qua tâm lý e ngại để tham gia.
Đến nay, chị Loan đã trực tiếp vận động hơn 650 lượt người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện. Hai con gái của chị cũng tiếp nối mẹ với hơn 20 lần hiến máu. Từ tấm gương của chị, nhiều đồng nghiệp và phụ huynh học sinh trở thành những người hiến máu thường xuyên; trong đó cô giáo Lê Thị Thu Hương đã có hơn 15 lần hiến máu; cô Nguyễn Thị Tới, nhân viên thư viện, có hơn 20 lần hiến máu; chị Nguyễn Thị Mai Ngọc, phụ huynh học sinh cùng chồng đã có gần 20 lần hiến máu sau khi được chị Loan vận động.
Tạo nền tảng cho phong trào phát triển
Từ những "hạt nhân" như chị Thân Thị Thu Thủy, chị Hoàng Quỳnh Loan, phong trào hiến máu tình nguyện ở Bắc Ninh đã được nhân lên thành một hoạt động thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, hiến máu tình nguyện còn từng bước trở thành nét đẹp nhân văn trong đời sống cộng đồng.
Nhân viên y tế kiểm tra mẫu máu của người đăng ký hiến máu trước khi thực hiện hiến máu tình nguyện.
Kết quả ấy được thể hiện rõ qua những con số. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 91 ngày hội hiến máu, tiếp nhận 52.803 đơn vị máu an toàn, đạt 123% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quốc gia giao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức 61 ngày hội hiến máu, tiếp nhận 38.215 đơn vị máu, đạt 84% kế hoạch năm, tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện.
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, kết quả trên không phải là thành công của những đợt vận động mang tính thời điểm mà là thành quả của quá trình xây dựng phong trào bài bản, lâu dài. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm, giao chỉ tiêu phù hợp cho từng địa phương, đơn vị; đồng thời huy động sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và trường học.
Bên cạnh các chương trình thường niên như Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ, nhiều mô hình hiến máu tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học cũng được duy trì thường xuyên, góp phần đưa hoạt động hiến máu trở thành việc làm quen thuộc của nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Một trong những điểm nhấn của Bắc Ninh là lấy người thật, việc thật làm trung tâm trong công tác tuyên truyền. Những cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh kịp thời không chỉ ghi nhận nghĩa cử cao đẹp mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ một người hiến máu đến nhiều người cùng tham gia, từ một gia đình đến cả một tập thể, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được nhân rộng, tạo nền tảng để phát triển bền vững.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; các tổ chức đoàn thể phối hợp đồng bộ, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động thì ở đó phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững và thu hút đông đảo người dân tham gia.
Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục đổi mới công tác truyền thông theo hướng lấy người thật, việc thật để lan tỏa giá trị nhân văn của hiến máu tình nguyện; nhân rộng các mô hình hiệu quả như "Gia đình hiến máu", "Dòng họ hiến máu", "Câu lạc bộ nhóm máu hiếm", "Ngân hàng máu sống", "Câu lạc bộ hiến máu tiểu cầu".
Người dân nhận Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và chụp ảnh lưu niệm sau khi hiến máu, lan tỏa thông điệp sẻ chia vì cộng đồng.
Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều phối người hiến máu; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; kịp thời tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu để tạo động lực nhân rộng phong trào. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm nguồn máu phục vụ điều trị trước mắt mà còn từng bước đưa hiến máu tình nguyện trở thành nét đẹp văn hóa, trách nhiệm và thói quen của mỗi người dân, để những giọt máu hồng tiếp tục được trao đi, mang theo niềm tin và hy vọng cho người bệnh.