Hiểm họa khôn lường từ súng săn tự chế

Thời gian gần đây, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều thanh thiếu niên nông thôn tự mày mò chế tạo và sử dụng súng tự chế trái phép, trong đó có nhiều súng được chế tạo có bơm tay với tầm sát thương lớn để săn bắn chim, động vật hoang dã, nhất là các nhóm côn đồ dùng để thanh toán lẫn nhau, gây hiểm họa khôn lường cho bản thân và xã hội.


Súng săn tự chế tiềm ẩn hiểm họa. Ảnh: baogialai


Nhiều trường hợp thương tâm liên quan đến súng tự chế đã xảy ra như: Tại nhà anh Nguyễn Tấn Tiến ở xã Hòa Thành (TP Cà Mau), đứa em trai nghịch súng tự chế của cha, làm chị ruột chết tại chỗ ngày 18/3/2012. Trường hợp khác ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), vì kiểm tra súng tự chế để đi bắn chim không đúng cách mà anh Lê Công Danh cướp cò súng tự bắn vào cổ mình và đã bị thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu vào sáng 4/8/2012. Một thực trạng đáng lo ngại khác là ở một số vùng nông thôn cũng đã xảy ra nhiều vụ việc ẩu đả, gây thương tích nặng giữa các nhóm thanh niên bằng chính các loại súng tự chế này…


Trong hơn tuần qua, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đã kiểm tra và thu hồi 103 súng săn bắn chim, động vật hoang dã tự chế đang được các đối tượng lưu hành tại địa bàn 7 quận, huyện của thành phố; trong đó, huyện Thới Lai nhiều nhất với 46 súng, kế đến là Cờ Đỏ 31 súng..., và phát hiện một điểm tự chế súng để bán. Tại Hậu Giang, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC TTXH) Công an thành phố Vị Thanh phối hợp với Công an phường 4 vừa tổ chức giáo dục 5 đối tượng sử dụng súng tự chế. Thống kê chưa đầy đủ, từ đầu tháng 4 đến nay, Công an thành phố Vị Thanh và các xã phường tổ chức thu gom được 17 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn, trong đó địa bàn phường 4 có số lượng nhiều nhất. Tại Đồng Tháp, Công an các huyện Tháp Mười, Châu Thành, Lấp Vò và Lai Vung cũng đã phát hiện, thu hồi trên 70 súng tự chế, chuyên dùng để bắn chim và động vật hoang dã có tầm sát thương cao. Qua phân tích tác hại và tính nguy hiểm của loại súng tự chế, các đối tượng sử dụng đã tự động giao nộp và cam kết không tái phạm.


Tình hình sử dụng súng tự chế đã phổ biến đến mức tại một số địa phương, các đối tượng sử dụng súng còn nhận “đặt hàng” và sản xuất súng tự chế bán ra hàng loạt. Mỗi khẩu súng tự chế được bán với giá từ 150.000 - 400.000 đồng, tùy chất liệu và kích cỡ.


Ngày 7/5, nhận được tin báo của quần chúng, Đội Cảnh sát QLHC TTXH Công an huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an xã Tân Lược đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Minh Tiến (20 tuổi) đang bán súng tự chế cho 2 nam thanh niên tại nhà riêng. Ngày 8/5, Đội Cảnh sát QLHC TTXH Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) phát hiện cơ sở ống nhựa Thành Nguyên ở phường 2 bán nhiều nguyên vật liệu dùng để chế tạo súng bắn bằng hơi cồn. Chủ cơ sở này cho biết, gần đây rất nhiều người tìm đến đặt mua những loại “mặt hàng” trên nên ông tìm cách đáp ứng nhu cầu cho khách hàng mà không hề biết tác hại của chúng… Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ nhiều IC đánh lửa, ống kim loại (inox), ống nhựa cắt khúc, nam châm, cồn 90 độ, bi sắt xe…


Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an các cấp đã vận động thu hồi hằng trăm công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ và hàng ngàn viên đạn các loại. Riêng tại huyện Châu Thành, Công an huyện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thu giữ 17 khẩu súng tự chế tại địa bàn các xã An Khánh, Hòa Tân, Tân Phú Trung... Qua phát hiện, thu giữ và kiểm tra bắn đạn thử, Công an các địa phương cho biết: Đây là các dạng súng tự chế lạ và khá nguy hiểm, có tầm sát thương rất cao đối với cự ly 40 mét trở lại. Tuy nhiên, cũng có một số súng được chế tạo có bơm tay với tầm sát thương lớn hơn trong khoảng cự ly 60 mét, thậm chí 80 mét vẫn có thể bắn vỡ vỏ một lon nước ngọt, hoặc xuyên thủng thân cây chuối… 


Trao đổi với phóng viên, thượng tá Trần Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC TTXH (PC64) Công an Cần Thơ cho biết, trường hợp có hành vi sản xuất, chế tạo, sử dụng trái phép các loại súng tự chế như trên sẽ bị xử phạt theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ với mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng. Tại Cần Thơ, Công an các huyện vừa báo cáo đã xử phạt một số trường hợp với mức phạt cụ thể là 25 triệu đồng/trường hợp khi vi phạm lần đầu. Nếu sử dụng các loại súng trên để gây thương tích hoặc chết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự…



Trần Khánh Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN